Tỉnh lộ 30 thành sân phơi rơm

(Baonghean.vn) – Sau những ngày mưa lớn vừa qua, bà con nông dân trên toàn tỉnh đang khẩn trương tranh thủ thời tiết nắng ráo xuống đồng thu hoạch lúa. Trên tuyến Tỉnh lộ 30 đoạn qua xã Nhân Sơn (Đô Lương), rơm chất đầy đường, xe bò lốp, dụng cụ nhà nông được đưa ra sử dụng gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.
 
Tại Đô lương – huyện vừa chịu ảnh hưởng khá nặng, nhiều diện tích lúa đang thời kỳ ngậm sữa bị ngập, nguy cơ mất trắng. Sau thu hoạch, rơm rạ bị ướt, thân đã ngã màu nâu đen, bà con cố vớt vát để làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, hình ảnh không đẹp dễ dàng bắt gặp khi đi qua tuyến đường Tỉnh lộ 30 đoạn đi qua xã Nhân Sơn (Đô Lương): đường giao thông thành sân phơi tự do, tạo nên hình ảnh nhếc nhác và mất an toàn giao thông.
 
Đâu đâu cũng thấy tình trạng bà con mang dụng cụ xe bò lốp, cào vét... ra đường phơi rơm, mặt đường bị chiếm dụng. Đây là tuyến đường có mật độ giao thông khá cao, rơm chất thành đống cao, che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại lúc 15 giờ ngày 15/9/2012.

Thu Huyền

Tin mới