Tỉnh Nghệ An dẫn đầu về số người đạt giải Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, sau 12 tuần (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 5/9/2022) diễn ra, hệ thống đã ghi nhận 681.291 lượt người dự thi với 3.391.365 lượt thi; trong đó có 2.027 lượt người dự thi có quốc tịch Lào với 2.489 lượt thi và 85 lượt người dự thi có quốc tịch các quốc gia khác với 122 lượt thi. Cũng theo thống kê của Ban Tổ chức Cuộc thi, tỉnh Nghệ An dẫn đầu cả nước về số người đạt giải cũng như số lượng người tham gia dự thi.

Giao diện cuộc thi trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Giao diện cuộc thi trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Trong tổng số 84 giải của 12 tuần diễn ra cuộc thi, tỉnh Nghệ An giành được 29 giải, trong đó có 4 giải Nhất, cụ thể:

Em Nguyễn Ngân Hà (học sinh Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đạt giải Nhất tuần thứ 5;

Bạn Lê Thị Hồng Vân (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đạt giải Nhất tuần thứ 10;

Đồng chí Nguyễn Bá Bình (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An) đạt giải Nhất tuần thứ 11;

Đồng chí Nguyễn Thái Thung (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An) đạt giải Nhất tuần thứ 12.

Riêng tuần thứ 10, toàn bộ 7 giải từ giải Nhất đến giải Ba đều thuộc về những thí sinh đến từ Nghệ An.

Cuộc thi nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tin mới