Tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

(Baonghean.vn) - Chiều 11/11, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Trường làm trưởng đoàn.

Dự cuộc làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Trần Thọ Đạt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chúc mừng cá nhân đồng chí Thái Thanh Quý được Đại hội tín nhiệm cao, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhắc lại từ cách đây 20 năm, lần đầu tiên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở một lớp đào tạo sau đại học ngoài cơ sở chính của Trường tại Hà Nội là ở TP. Vinh, Nghệ An, GS.TS Trần Thọ Đạt khẳng định giữa tỉnh và Trường đã có mối truyền thống hợp tác rất tốt đẹp, đồng thời đánh giá tiềm năng phối hợp, đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên còn rất lớn.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, ngoài sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, nhà trường mong muốn có đóng góp nhiều hơn không chỉ ở cấp Trung ương mà cả ở cấp tỉnh, đặc biệt là với Nghệ An - mảnh đất địa linh, nhân kiệt, có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông, có truyền thống hiếu học, cần cù, chịu khó, giàu truyền thống cách mạng.

GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy 

Phát huy truyền thống hợp tác giữa Trường và tỉnh, GS.TS Trần Thọ Đạt cho biết, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có tất cả các ngành, lĩnh vực đào tạo về kinh tế, đặc biệt là những ngành mới như: kinh tế số, xử lý dữ liệu lớn (big data), logistics… tạo được sự quan tâm lớn của xã hội.

Với vai trò, kinh nghiệm của mình, Trường sẵn sàng hợp tác với tỉnh nhằm đóng góp vào quá trình hoạch định, thực thi, triển khai, xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin với Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế Quốc dân một số thành tựu cơ bản của Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định những mục tiêu phát triển cụ thể cho giai đoạn 2020 - 2025; trong đó, mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ con em tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực - đây là 1 trong 3 đột phá phát triển được tỉnh xác định trong nhiệm kỳ mới; đồng thời nghiên cứu, xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, phản biện chính sách để giúp Nghệ An ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có thể hỗ trợ Nghệ An cụ thể trên các lĩnh vực như: Phát triển du lịch, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và nâng cao năng lực quản lý cho các trường đại học, khoa kinh tế của các trường đại học trên địa bàn tỉnh; giúp đỡ tỉnh kết nối hợp tác quốc tế, thu hút các nhà đầu tư…

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy
Ban Liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học kinh tế Quốc dân tại Nghệ An chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Thành Duy
Ban Liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học kinh tế Quốc dân tại Nghệ An chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và tỉnh Nghệ An thống nhất hai bên sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới làm cơ sở để đưa mối quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển./.

Tin mới