Tình nguyện viên Mỹ dọn rác trên tuyến đê xung yếu của TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 15/9, hơn 200 người dân địa phương, nhóm tình nguyện viên và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Nghệ An đã chung tay dọn rác, làm sạch đoạn đê Hưng Hòa (TP. Vinh).
Đây là hoạt động nằm trong chương trình Ngày dọn rác thế giới - Wordl Clenup Day 2018 tại Nghệ An. Chương trình được khởi xướng bởi Let’s Do It! World, phối hợp với UBND xã Hưng Hòa, UBND phường Hưng Dũng, Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Y khoa Vinh. Đây là hoạt động được tài trợ và đồng hành bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ và Chương trình Sáng kiến thủ lĩnh Đông Nam Á YSEALI. Ảnh: Let’s Do It! World

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Ngày dọn rác thế giới - Wordl Clenup Day 2018 tại Nghệ An. Chương trình được khởi xướng bởi Let’s Do It! World, phối hợp với UBND xã Hưng Hòa, UBND phường Hưng Dũng, Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Y khoa Vinh. Đây là hoạt động được tài trợ và đồng hành bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ và Chương trình Sáng kiến thủ lĩnh Đông Nam Á YSEALI. Ảnh: Let’s Do It! World 

Chương trình không chỉ thu hút đông đảo thanh niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh mà còn cả người dân địa phương ở xã Hưng Hòa nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Ảnh: Let’s Do It! World
Chương trình không chỉ thu hút đông đảo thanh niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh mà còn cả người dân địa phương ở xã Hưng Hòa nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Ảnh: Let’s Do It! World 
Trong số các tình nguyện viên còn có sự góp mặt của Ross và Craig - hai tình nguyện viên đến từ Mỹ hiện đang làm việc, sinh sống tại thành phố Vinh. Ảnh: Let’s Do It! World

Trong số các tình nguyện viên còn có sự góp mặt của Ross và Craig - hai tình nguyện viên đến từ Mỹ hiện đang làm việc, sinh sống tại thành phố Vinh. Ảnh: Let’s Do It! World 

Ảnh

Trong suốt 3 giờ đồng hồ, các thành viên chia thành từng nhóm làm sạch đoạn đê Hưng Hòa và khu vực chợ Trụ, thu dọn hàng trăm bao tải rác thải. Ảnh: Let’s Do It! World 


Thái Thị Phương Nga - Điều phối viên của sự kiện Let’s Do It! World cho biết, chương trình được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp giảm thiểu rác thải, chung tay bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc xả rác bừa bãi. Đồng thời khuyến khích thực hiện việc phân loại, giảm thiểu, tái chế rác thải tại nguồn cũng như nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp với môi trường. Ảnh: Let’s Do It! World
Thái Thị Phương Nga - Điều phối viên của sự kiện Let’s Do It! World cho biết, chương trình được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp giảm thiểu rác thải, chung tay bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc xả rác bừa bãi. Đồng thời khuyến khích thực hiện việc phân loại, giảm thiểu, tái chế rác thải tại nguồn cũng như nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp với môi trường. Ảnh: Let’s Do It! World

Bên cạnh hoạt động dọn rác, các tình nguyện viên và người dân còn được tìm hiểu về chủ đề rác thải, bảo vệ môi trường và cùng ký cam kết không vứt rác bừa bãi. Ảnh: Let’s Do It! World

Bên cạnh hoạt động dọn rác, các tình nguyện viên và người dân còn được tìm hiểu về chủ đề rác thải, bảo vệ môi trường và cùng ký cam kết không vứt rác bừa bãi. Ảnh: Let’s Do It! World 

Các sản phẩm tái chế do sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh thực hiện được trưng bày tại chương trình. Ảnh: Let’s Do It! World
Các sản phẩm tái chế do sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh thực hiện được trưng bày tại chương trình. Ảnh: Let’s Do It! World 

Tin mới