Tính toán của thầy Park trong trận đầu ra quân AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với đối thủ Lào khá yếu, nhưng HLV Park Hang-seo đã dành cho đối thủ sự tôn trọng nhất định. Khá nhiều nhà chuyên môn đã ngạc nhiên khi đội khách đã tung đầy đủ đội hình mạnh nhất ngay ngày ra quân.
Ông Park đang tính toán điều gì cho giải đấu cuối cùng trên cương vị HLV Đội tuyển Việt Nam? Ảnh: Hải Hoàng

Ông Park đang tính toán điều gì cho giải đấu cuối cùng trên cương vị HLV Đội tuyển Việt Nam? Ảnh: Hải Hoàng

Ngạc nhiên đầu tiên là có tới 7.000 cổ động viên chủ yếu là người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống trên đất Lào đã đến Thủ đô Viêng Chăn để cỗ vũ cho thầy, trò HLV Park Hang-seo. Điều này đã biến Sân vận động Quốc gia Lào như sân nhà Mỹ Đình và chỉ mất đúng 15 phút, Tiến Linh đã có bàn thắng đầu tiên.

Kém vui khi Quang Hải căng cơ

Việc tiếp theo là HLV Park Hang-seo đã cho Quang Hải vào sân sau một thời gian thi đấu ở nước ngoài để lắp ghép đội hình. Nhưng dường như bộ phận y tế đã không đánh giá đúng tình hình khiến cầu thủ này bị căng cơ và phải sớm ra sân khi chỉ sau 34 phút thi đấu. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ không thể ra sân thi đấu trận gặp Malaysia và câu chuyện SEA Games 2019 lại ám ảnh người hâm mộ. Quang Hải vẫn đang là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam, cầu thủ có thể xoay chuyển tình thế.

Tiến Linh đang là sự lựa chọn tối ưu cho vị trí tiền đạo. Ảnh: Bongdaplus

Tiến Linh đang là sự lựa chọn tối ưu cho vị trí tiền đạo. Ảnh: Bongdaplus

Dường như với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 thì Tiến Linh chính là sự lựa chọn tối ưu cho vị trí tiền đạo mục tiêu, do lợi thế về thể hình, tư duy chiến thuật và độ nhạy ghi bàn. Trong khi đó, bộ 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Thành Chung đã “đóng đinh” trong đầu ông thầy Hàn Quốc, Việt Anh, Thanh Bình chỉ là phương án dự phòng, dù họ đã tiến bộ không ngừng trong thời gian qua.

Điểm sáng của chiến thắng 6-0 là 2 hậu vệ biên đã ghi bàn, trong đó, Văn Hậu đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển, sau nhiều năm chinh chiến. Lâu nay, hậu vệ này chỉ được nhắc đến khi sở hữu những quả tạt chính xác thì giờ đây, anh đã biết tự mình ghi bàn. Văn Hậu cũng thi đấu kiềm chế hơn nhiều so với khi khoác áo CLB Hà Nội.

Sau trận đấu Quang Hải bị căng cơ. Ảnh: Hải Hoàng

Sau trận đấu Quang Hải bị căng cơ. Ảnh: Hải Hoàng

Chiếc băng đội trưởng tại AFF Cup 2022 được giao cho Hùng Dũng và đá cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng Đức, anh đã phát huy rất tốt khả năng thu hồi bóng, lần này còn ghi bàn. Rõ ràng, ông Park có thể yên tâm khi đối diện với hàng tiền vệ khá mạnh của người Thái, tiền vệ Đội trưởng Theerathon là cầu thủ thi đấu rất nhiều tiểu xảo. Theo chúng tôi, HLV Alexandre Pölking đưa anh từ cánh trái vào vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp với Saracha để dành cho trận đấu với Đội tuyển Việt Nam.

Giấu bài

Đây là trận đấu mà ông Park đã dùng hết 5 quyền thay người, Văn Thanh, Văn Toàn đều đã ghi bàn, cho thấy tín hiệu vui trên hàng công. Mặc dù Văn Đức không có bàn thắng sau 65 phút trên sân, nhưng các cầu thủ ra sân trên băng ghế dự bị đã làm hộ anh. Điều này khiến cho người hâm mộ yên tâm, dù ông Park đang bị mang tiếng là bảo thủ, nhưng khi cần vẫn còn những lá bài chất lượng trên tay.

HLV Kim Pan-gon và các cầu thủ Malaysia ngồi trên khán đài đã quan sát rất kỹ trận đấu này. Nhưng với nhịp độ thi đấu chậm, các cầu thủ Việt Nam lại không bám đuổi theo bóng nên đối phương không thể biết nhiều về miếng đánh của chúng ta. Tuấn Hải đang là lá bài mới của thầy Park tại AFF Cup lần này cũng chỉ thi đấu cầm chừng để tránh lộ diện sớm. Đây là trận đấu khá nhàn, không cầu thủ nào bị thẻ phạt nên có thể coi như trọn vẹn, ngoại trừ tình huống Quang Hải phải ra sân do căng cơ.

Dường như ông Park sẽ “làm mới” người cũ hơn là đưa ra sân ngay từ đầu các nhân tố mới như Văn Quyết, Tuấn Hải. Phải chăng, ông Park đang tính toán điều gì cho giải đấu cuối cùng trên cương vị HLV Đội tuyển Việt Nam.

Tin mới