Tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) thăm, làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng (nước CH DCND Lào) do ông Khăm-Pao, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đến thăm tỉnh Nghệ An.
Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ.
Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ.
Tại buổi gặp mặt, thay mặt tỉnh Xiêng Khoảng, Phó Tỉnh trưởng Khăm-Pao bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu về kinh tế - xã hội mà Nghệ An đạt được trong năm qua, mặc dù tỉnh đã chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ phía tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, khẳng định sự gắn bó mật thiết giữa hai tỉnh. Đặc biệt, năm 2017, hai tỉnh đã tổ chức sự kiện lớn nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, đồng chí Khăm-Pao chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đón Tết vui vẻ, ngày càng phát triển phồn thịnh; đồng thời, mong muốn quan hệ hữu nghị Nghệ An - Xiêng Khoảng sẽ phát triển toàn diện, khăng khít hơn, đi vào chiều sâu.
Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng tặng lẵng hoa tươi cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng tặng hoa, chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp đón mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Mỹ Nga

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng đã gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Mậu Tuất tới chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: “Trong mối quan hệ chung Việt Nam -Lào, 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng có mối gắn bó keo sơn, hỗ trợ nhau trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác bền vững”. Điều này thể hiện trong các hoạt động giao lưu, trao đổi, các chương trình đều được bố trí cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng đã giúp đỡ Nghệ An trong công tác quy tập hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào, đưa các anh trở về với đất mẹ.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa hy vọng rằng, trong năm 2018, 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng tiếp tục xây dựng nhiều chương trình hành động, để hoàn thành sứ mệnh cao cả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh trong vun đắp tình hữu nghị đoàn kết giữa 2 tỉnh nói riêng, 2 nước Việt Nam - Lào nói chung.

Tin mới