Tình yêu Tổ quốc trên những khán đài Giải U19 châu Á

(Baonghean.vn)  - Đánh bại U19 Đài Loan (TQ) với tỷ số 2-1, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành vé vào VCK U19 châu Á 2018 với cương vị nhất bảng sau khi có hai trận thắng được 6 điểm và đứng nhất bảng H. Đóng góp vào thành công đó, có sự khích lệ động viên to lớn của đồng bào người Việt nơi xứ người. 

Biết thông tin U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2018 tại Đài Loan (TQ), đông đảo người hâm mộ nước nhà đã chờ đợi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từ nhiều ngày. Tại sân bay, hàng trăm CĐV Việt Nam đã đợi hàng tiếng đồng hồ để tận mắt được giao lưu với cầu thủ đội nhà.
Biết thông tin U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2018 tại Đài Loan (TQ), đông đảo người hâm mộ nước nhà đã chờ đợi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từ nhiều ngày. Tại sân bay, hàng trăm CĐV Việt Nam đã đợi hàng tiếng đồng hồ để tận mắt được giao lưu với cầu thủ đội nhà. Ảnh: Nguyễn Đạt
Trận ra quân gặp U19 Macau, U19 Việt Nam có chiến thắng 2-0 đầy khó khăn. Trên những khán đài, hàng nghìn CĐV Việt Nam đã nhuộm đỏ SVĐ trường ĐH Fu Jen.
Trận ra quân gặp U19 Macau, U19 Việt Nam có chiến thắng 2-0 đầy khó khăn. Trên những khán đài, hàng nghìn CĐV Việt Nam đã nhuộm đỏ SVĐ trường ĐH Fu Jen. Ảnh: Thuận Bùi
Rất hiếm khi các ĐT Việt Nam đến thi đấu tại Đài Loan, vì vậy đây là cơ hội để những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan có dịp hội tụ, thể hiện tình yêu Tổ quốc. Sự cuồng nhiệt là điều mà các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể cảm nhận được.
Rất hiếm khi các ĐT Việt Nam đến thi đấu tại Đài Loan, vì vậy đây là cơ hội để những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan có dịp hội tụ, thể hiện tình yêu Tổ quốc. Sự cuồng nhiệt là điều mà các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể cảm nhận được. Ảnh: Thuận Bùi
Không chỉ mang đến SVĐ trái tim yêu quê hương, các CĐV Việt Nam còn mang đại kỳ đến phủ đỏ một khán đài.
Không chỉ mang đến SVĐ trái tim yêu quê hương, các CĐV Việt Nam còn mang đại kỳ đến phủ đỏ một khán đài. Ảnh: Thuận Bùi
CĐV Việt Nam cổ vũ tại vòng loại U19 châu Á đủ mọi lứa tuổi, giới tính. Những nữ CĐV cũng thể hiện đam mê cuồng nhiệt với bóng đá.
CĐV Việt Nam cổ vũ tại vòng loại U19 châu Á đủ mọi lứa tuổi, giới tính. Những nữ CĐV cũng thể hiện đam mê cuồng nhiệt với bóng đá. Ảnh: Thuận Bùi
Phong cách cổ vũ độc đáo và chuyên nghiệp là động lực lớn lao cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trước những đối thủ khác.
Phong cách cổ vũ độc đáo và chuyên nghiệp là động lực lớn lao cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trước những đối thủ khác. Ảnh: Thuận Bùi
Loa tay đã được huy động để một CĐV hoạt náo. Và người đứng đầu hô hào, khuấy động chính là một CĐV SLNA cuồng nhiệt.
Loa tay đã được huy động để một CĐV hoạt náo. Và người đứng đầu hô hào, khuấy động chính là một CĐV SLNA cuồng nhiệt. Ảnh: Văn Nguyễn
Một nữ cổ động viên lo lắng khi U19 Việt Nam bị U19 Đài Loan (TQ) rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trong trận đấu ngày (6/11).
Một nữ cổ động viên lo lắng khi U19 Việt Nam bị U19 Đài Loan (TQ) rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trong trận đấu ngày (6/11). Ảnh: Văn Nguyễn
Hai trận đấu đã qua, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không quên cảm tạ sự cổ vũ động viên của người hâm mộ nước nhà. Đó là điều khiến cho cộng đồng người Việt tại đây cảm thấy vô cùng ấm lòng và mãn nguyện.
Hai trận đấu đã qua, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không quên cảm tạ sự cổ vũ động viên của người hâm mộ nước nhà. Đó là điều khiến cho cộng đồng người Việt tại đây cảm thấy vô cùng ấm lòng và mãn nguyện. Dù vẫn chưa kết thúc hành trình tại vòng loại U19 châu Á, nhưng chắc chắn những hình ảnh này sẽ tiếp tục được tái hiện. Ảnh: Thuận Bùi

Phát biểu sau trận đấu với chủ nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Trước trận đấu hôm nay chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là phải giành trọn 3 điểm để có mặt tại VCK vào năm tới. Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt nhưng hiệp 2 chủ nhà đã lấy lại được thế trận, tạo ra nhiều áp lực và đã ghi được 1 bàn thắng.

Ở trận đấu này, một số cầu thủ của chúng tôi vẫn để mất tập trung. Tôi chỉ hài lòng về 3 điểm giành được". "Thay mặt U19 Việt Nam một lần nữa xin cảm ơn các CĐV Việt Nam đã đến sân để ủng hộ cho các cầu thủ. Chúng tôi cảm thấy như đang thi đấu tại sân nhà. Đó là sự động viên rất lớn trong 2 trận đấu vừa qua của U.19 Việt Nam".


Nhóm CTV từ Đài Loan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới