Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/BTGTU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2021).

Hoạt động nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức của cơ quan đến ôn lại lịch sử truyền thống 91 năm vẻ vang của ngành Tuyên giáo. Đoàn cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức dâng hương, dâng hoa báo công với Bác Hồ tại Khu Di tích đặc biệt Quốc gia  Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân tại Khu Di tích Truông Bồn, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào tại huyện Anh Sơn, Đô Lương, Nghi Lộc.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh tư liệu
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng các cấp căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn để tổ chức phù hợp các hoạt động, như, gặp mặt, tọa đàm ôn lại quá trình lịch sử, truyền thống của ngành Tuyên giáo, trao đổi kết quả, mô hình, điển hình trong công tác Tuyên giáo đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tránh lãng phí.

Cùng đó, gắn với phát huy ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong năm 2021.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong 91 năm qua; xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình hay trong công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương cao cả, mô hình, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới