Tổ chức chương trình 'Thắp sáng niềm tin tương lai' cho 240 học viên tại cơ sở cai nghiện

(Baonghean.vn) - 240 học viên tại Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) đã được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thêm động lực xóa bỏ mặc cảm, quyết tâm cai nghiện thành công để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Sáng 9/10, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp với Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) tổ chức Chương trình "Thắp sáng niềm tin tương lai" năm 2021 cho 240 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; lãnh đạo Huyện ủy và Huyện đoàn Anh Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong những năm qua, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã chung tay phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ các đối tượng thanh niên lầm lỡ tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Nằm trong chuỗi hoạt động đó, chương trình "Thắp sáng niềm tin tương lai" là hoạt động thường niên của Hội LHTN tỉnh nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội trong việc quan tâm, chia sẻ và tăng cường phối hợp với các đơn vị trong việc giáo dục, cải tạo, giúp đỡ các học viên cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).

Ảnh: Thanh Quỳnh
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương động viên tinh thần, khích lệ các học viên sớm cai nghiện thành công để sớm hòa nhập xã hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình là dịp để các học viên được giao lưu, sẻ chia tâm tư, nguyện vọng nhằm tiếp thêm nghị lực cho các học viên xóa bỏ mặc cảm, quyết tâm cai nghiện thành công, sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những con người có ích cho xã hội. Đồng thời, tạo động lực cho các cán bộ, giáo viên Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương hy vọng các học viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện để sớm hòa nhập cộng đồng. Cùng đó, mỗi học viên của trung tâm sau này sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực trong tham gia phòng, chống các tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội.

Trung tâm Cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An. Trung tâm đặt tại bản Tiến, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ chính là tiếp nhận,tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe,quản lý học viên vào cai nghiện ma túy và dạy nghề cho học viên sau khi cai nghiện để tái hòa nhập cộng đồng.
Hiện Trung tâm đang tiếp nhận 240 học viên.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Giảng viên, Thạc sĩ Đinh Thị Thu Phương trao đổi chuyên đề "Thắp sáng niềm tin vào cuộc sống" với các học viên tại Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được nghe các chuyên đề liên quan đến tác hại của ma túy, HIV/AIDS và tạo khát vọng vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Qua trò chuyện, nhiều thông điệp ý nghĩa đã được chuyển tải tới mỗi học viên về quyền, trách nhiệm của bản thân cũng như các kiến thức cơ bản giúp các học viên cai nghiện hiệu quả, sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, làm lại cuộc đời sau vấp ngã.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh trao 20 suất quà cho các học viên rèn luyện tốt trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại chương trình, đại diện Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh cũng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các học viên đối với các cơ quan chính quyền, ban ngành chức năng và đối với cán bộ, giáo viên tại Cơ sở. Đồng thời, trao tặng 20 suất quà tới các học viên có thành tích tốt trong quá trình cai nghiện tại Trung tâm trong thời gian qua./.

Tin mới