Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 ở chùa Đại Tuệ

(Baonghean.vn) - Sáng 2/5 (tức ngày 2/4 âm lịch), chùa Đại Tuệ xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Đây là một trong những chùa tổ chức lễ Phật đản sớm ở Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Tương Dương, Nghi Lộc; các chư tăng ni cùng đông đảo bà con phật tử gần xa.

Chùa Đại Tuệ trong ngày tổ chức đại lễ Phật đản. Ảnh: Huy Thư
Chùa Đại Tuệ trong ngày tổ chức  đại lễ Phật đản. Ảnh: Huy Thư

Sau chương trình văn nghệ ca ngợi đức Phật, buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Đại Tuệ đã  đọc thông điệp Phật đản, Phật lịch 2566 của Đức quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng. 

Dâng hoa, đón chư tăng và đại biểu về dự lễ. Ảnh: Huy Thư
Dâng hoa, đón chư tăng và đại biểu về dự lễ. Ảnh: Huy Thư

Thông điệp chỉ rõ: “Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan. Sau hơn 2 năm dịch Covid - 19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc.

Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh,  xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Quang cảnh đàn tràng lễ Phật đản chùa Đại Tuệ. Ảnh: Huy Thư
Quang cảnh đàn tràng lễ Phật đản chùa Đại Tuệ. Ảnh: Huy Thư

Cũng tại buổi lễ, Đại đức Thích Trí Không - Trưởng ban Giáo dục GHPGVN tỉnh đã đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, nêu rõ sự kiện Đức Phật ra và quá trình phát triển của Phật giáo trên thế giới.

Diễn văn khẳng định:  “Ngày nay, đại lễ Phật đản - Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vì hòa bình của Liên hiệp quốc, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Huy Thư
Các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Huy Thư

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Hiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn đã khẳng định sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam trong hơn 2.000 năm dựng nước và giữ nước; ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Phật giáo trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương.

Đặc biệt là sự đóng góp của chùa Đại Tuệ với nhiều hoạt động phật sự “ích nước lợi dân”; đồng thời mong muốn các tăng ni, phật tử tiếp tục gìn giữ, phát  huy truyền thống đoàn kết, hộ quốc an dân, góp phần xây dựng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ngày càng giàu đẹp.

Bà con phật tử hân hoan thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Huy Thư
Bà con phật tử hân hoan thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Huy Thư

Phần cuối buổi lễ, các đại biểu, các chư tăng, phật tử đã tiến hành nghi thức tụng kinh, tắm Phật, cầu mong cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc, phật sự viên thành./.

Tin mới