Tổ chức Đoàn cảnh báo hệ lụy của 'sống ảo', 'câu like' cho giới trẻ

(Baonghean.vn)- Tổ chức Đoàn cần tạo sân chơi thiết thực, định hướng giá trị cuộc sống, ngăn chặn lối sống ảo, mất phương hướng đang phổ biến trong giới trẻ hiện nay. 

Đây là nội dung chính trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn khối các trường THPT được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh), sáng ngày 18/5.

Tại buổi tập huấn, các giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh) được giảng viên Phan Thành Hổ của Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam giảng về chuyên đề “Sống ảo và giá trị cuộc sống”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ tham gia chương trình tập huấn.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ tham gia chương trình tập huấn chuyên đề “Sống ảo và giá trị cuộc sống”. Ảnh: Thanh Lê

Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, cụm từ "sống ảo" ngày càng phổ biến và trở thành trào lưu trong giới trẻ. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội, bên cạnh nhiều mặt tích cực lại đang khiến một bộ phận giới trẻ rơi vào lối "sống ảo”, suy nghĩ lệch lạc và mất phương hướng.

Bằng những câu chuyện, dẫn chứng cụ thể giảng viên Phan Thành Hổ đến từ Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam đã phân tích thực trạng những hệ lụy của việc “sống ảo” trong giới trẻ hiện nay. Đơn cử, hành động đốt trường, tự thiêu, nhảy sông… để câu like là một minh chứng rõ nét cho trào lưu “sống ảo” của một bộ phận bạn trẻ ngày nay.

Trào lưu tiêu cực này đã lên đến đỉnh điểm khi một số bạn bắt đầu bất chấp cả tính mạng của mình để có thể nổi tiếng phút chốc trên mạng xã hội.

Nguyên nhân dẫn đến những hành động lệch lạc của giới trẻ hiện nay xuất phát từ việc “ăn theo” trào lưu trên mạng xã hội. Bởi, khi thấy một cá nhân khác thực hiện và nhận được nhiều lượt theo dõi, quan tâm thì bản thân cũng muốn điều tương tự và muốn được nổi tiếng.

Phan Thành Hổ
Theo giảng viên Phan Thành Hổ, vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội là rất quan trọng trong việc  định hướng lối sống đúng cho giới trẻ. Ảnh: Thanh Lê

Để chữa bệnh sống ảo trong giới trẻ hiện nay, theo giảng viên Phan Thành Hổ cho rằng vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội là rất quan trọng trong việc định hướng lối sống đúng cho giới trẻ.

Hầu hết rơi vào trường hợp sống ảo là những bạn thiếu sự quan tâm của gia đình, bởi vậy bản thân gia đình phải làm hết trách nhiệm của mình.

Vì vậy, phụ huynh cần tâm sự với con cái thường xuyên, đưa ra định hướng đúng về thông tin trên mạng để các em biết cách lựa chọn thông tin đúng, tránh xa những thông tin tiêu cực. Gia đình phải là nơi định hướng giá trị sống cho con, - giảng viên Phan Thành Hổ nhấn mạnh.

Nhà trường ngoài dạy về tri thức thì cần tạo ra nhiều sân chơi thực tế cho học sinh, nhất là tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò của mình ngăn chặn học sinh "sống ảo", thiếu phương hướng.

Đối với học sinh cũng cần phải lựa chọn cho mình những hoạt động sống phong phú và tích cực. Trước khi làm một hành động nào đó phải suy nghĩ đến hậu quả và tránh a dua theo bạn bè. Chỉ có các mối quan hệ thực tế mới giúp cho các bạn trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn là các mối quan hệ ảo trên mạng.

Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Xuân Ngọc cho biết: Chương trình này góp phần nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, chất lượng công tác giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên học sinh, giúp trang bị kiến thức, kỹ năng giải quyết hiệu quả các tình huống gặp phải trong cuộc sống…

Đoàn trường sẽ tiếp tục tạo nhiều sân chơi thiết thực, tăng cường giáo dục kết hợp giữa gia đình và nhà trường để nâng cao nhận thức về thế giới “ảo” cho học sinh. Khi các em có nhận thức đúng thì sẽ hành động đúng, tránh được tình trạng sống “ảo”./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới