Tổ chức hoạt động tình nguyện cao điểm tại làng thanh niên lập nghiệp biên giới ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong ngày cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã biên giới Tam Hợp, Nghệ An (Tổng đội Thanh niên xung phong 9).
Tại ngày cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã tổ chức buổi tập huấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 35 hộ nghèo của bản Huồi Sơn. Tại buổi tập huấn, các tình nguyện viên đã chuyển tải những kiến thức quan trọng liên quan đến việc phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa hình đồi núi dốc đặc trưng của bản. Đồng thời, phổ biến và giải đáp nhiều thắc mắc của bà con liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp tại địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại ngày cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã tổ chức buổi tập huấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 35 hộ nghèo của bản Huồi Sơn. Tại buổi tập huấn, các tình nguyện viên đã chuyển tải những kiến thức quan trọng liên quan đến việc phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa hình đồi núi dốc đặc trưng của bản. Đồng thời, phổ biến và giải đáp nhiều thắc mắc của bà con liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp tại địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh
Kết thúc buổi tập huấn, đoàn thanh niên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng 300 giống cây ăn quả gồm ổi, xoài, mít để bà con xóa vườn tạp, cải tạo diện tích đồi để phát triển các giống cây trồng có chất lượng cao. Ảnh: Thanh Quỳnh
Kết thúc buổi tập huấn, đoàn thanh niên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng 300 giống cây ăn quả gồm ổi, xoài, mít để bà con xóa vườn tạp, cải tạo diện tích đồi để phát triển các giống cây trồng có chất lượng cao. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại trường Tiểu học Tam Hợp điểm trường bản Huồi Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng đại diện các cơ sở Đoàn Khối Doanh nghiệp tiến hành trao tặng và tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà vệ sinh thân thiện, an toàn cho các em học sinh nơi đây. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại trường Tiểu học Tam Hợp điểm trường bản Huồi Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng đại diện các cơ sở Đoàn Khối Doanh nghiệp tiến hành trao tặng và tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà vệ sinh thân thiện, an toàn cho các em học sinh nơi đây. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện các các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh (gồm cơ sở đoàn Ngân hàng Vietinbank, ngân hàng BIDV, ngân hàng Agribank) trao biển hỗ trợ kinh phí cho Trường Tiểu học Tam Hợp điểm trường bản Huồi Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện các các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh (gồm cơ sở đoàn Ngân hàng Vietinbank, ngân hàng BIDV, ngân hàng Agribank) trao biển hỗ trợ kinh phí cho Trường Tiểu học Tam Hợp điểm trường bản Huồi Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại ngày cao điểm, lực lượng y, bác sỹ tình nguyện thuộc đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh đã tiến hành khám, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại ngày cao điểm, lực lượng y, bác sỹ tình nguyện thuộc đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh đã tiến hành khám, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đội hình thanh niên tình nguyện của đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức dạy văn hóa hè, dạy tiếng Anh cho học sinh tại Trường Tiểu học Tam Hợp đứng chân trên địa bàn bản Xốp Nặm (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương). Ảnh: Thanh Quynh
Đội hình thanh niên tình nguyện của đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức dạy văn hóa hè, dạy tiếng Anh cho học sinh tại Trường Tiểu học Tam Hợp đứng chân trên địa bàn bản Xốp Nặm (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương). Ảnh: Thanh Quynh
Các em học sinh tại Trường Tiểu học Tam Hợp đa phần thuộc đồng bào dân tộc thiểu số với hoàn cảnh khá khó khăn. Hiểu được điều đó, đội hình tình nguyện dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em học sinh và giáo viên tại đây. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các em học sinh tại Trường Tiểu học Tam Hợp đa phần thuộc đồng bào dân tộc thiểu số với hoàn cảnh khá khó khăn. Hiểu được điều đó, đội hình tình nguyện dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em học sinh và giáo viên tại đây. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai xây dựng “Ngôi nhà thiện nguyện” và trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai xây dựng “Ngôi nhà thiện nguyện” và trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại ngày cao điểm, đại diện UBND xã Tam Hợp, Tổng đội Thanh niên xung phong 9, Tỉnh đoàn Nghệ An đã có nhiều suất quà ý nghĩa trao tặng đến các đội hình thanh niên tình nguyện đang triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn Làng thanh niên lập nghiệp xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Tin mới