Tổ chức tốt các sự kiện tầm khu vực, tạo đà phát triển cho Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân 2016 và Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ để rà soát công tác chuẩn bị.

Cùng dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, Hoàng Viết Đường, Đinh Viết Hồng, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Trưởng Tiểu ban và đại diện lãnh đạo 1 số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi họp.
Toàn cảnh buổi họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe Ban Chỉ đạo trình bày tóm tắt công tác chuẩn bị mà các Tiểu ban đã triển khai trong thời gian qua. Đến thời điểm hiện nay, các Tiểu ban nội dung, lễ tân, tuyên truyền, an ninh cũng đã cơ bản hoàn thành nội dung công việc được phân công.

Các đại biểu dự họp.
Các đại biểu dự họp.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư và Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư và Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông qua các đầu mối gửi hơn 1.200 giấy mời đến các đại biểu dự Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư diễn ra ngày 21/2. Hiện đã có đại diện lãnh đạo Trung ương, nhiều đại biểu quốc tế xác nhận tham dự như Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, tỉnh Ulyanovsk (Nga), tỉnh Gifu (Nhật Bản), Đại sứ quán Lào,…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã hoàn tất việc gửi giấy mời cho 460 đại biểu dự Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ diễn ra ngày 20/2 trước Tết Nguyên đán, tổ chức in kỷ yếu gồm 27 bài tham luận, các hoạt động bên lề như chiếu phim, triển lãm,…

Ngày 16/2, UBND tỉnh cũng đã tổ chức thành công buổi họp báo thông tin chi tiết các nội dung liên quan đến hội nghị và hội thảo khoa học cho các cơ quan thông tấn, báo chí, phục vụ công tác tuyên truyền, và đã tiếp nhận nhiều ý kiến hữu ích từ phía các nhà báo, phóng viên, góp phần hoàn thiện công tác tổ chức cho 2 sự kiện.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại các sự kiện.
Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại các sự kiện.
Ông Trần Ngọc Danh - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho rằng nên làm sổ thông tin cho các đại biểu tiện theo dõi chương trình hội nghị và hội thảo, đồng thời cần lưu ý thêm công tác chăm sóc y tế phục vụ 2 sự kiện.
Ông Trần Ngọc Danh - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho rằng nên làm sổ thông tin cho các đại biểu tiện theo dõi chương trình hội nghị và hội thảo, đồng thời cần lưu ý thêm công tác chăm sóc y tế phục vụ 2 sự kiện.
Ông Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cần có khu vực riêng cho báo chí tác nghiệp tại các hội thảo, hội nghị.
Ông Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cần có khu vực riêng cho báo chí tác nghiệp tại các hội thảo, hội nghị.
Ông Nguyễn Hữu Mão - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ các đơn vị liên quan tổ chức tốt Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Hữu Mão - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ các đơn vị liên quan tổ chức tốt Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, có nhiều ý kiến góp ý, thảo luận nhằm hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc tổ chức cả 2 sự kiện sắp tới đều đặt ra những yêu cầu rất cao, nhất là trong bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và xúc tiến các hoạt động phát triển du lịch liên kết vùng với các tỉnh bạn.

Năm nay, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ về dự và chỉ đạo, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia các chương trình hội nghị và hội thảo, hứa hẹn ký kết nhiều biên bản hợp tác. Do đó, đồng chí Nguyễn Xuân Đường lưu ý các Tiểu Ban chú trọng tổ chức nghiêm túc, chu đáo, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, cần có sự phối hợp nhịp nhàng, chủ động, để các sự kiện mang tầm khu vực do tỉnh tổ chức thành công mỹ mãn, gây tiếng vang lớn, tạo đà cho Nghệ An vươn lên phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngay sau cuộc họp, các Tiểu ban phải tự kiểm tra, rà soát, chủ động khâu nối để hoàn thành nốt các đầu việc. Bên cạnh đó, các văn bản phân công cụ thể trách nhiệm sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất, bao quát 2 sự kiện cũng như các hoạt động bên lề./.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới