Tổ chức tốt Hội thảo quốc gia Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan

(Baonghean.vn) - Chiều nay 5/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc”.

 

Hội thảo quốc gia “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc” do UBND tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Nội dung trọng tâm của hội thảo tập trung làm rõ: Mai Thúc Loan – quê hương, thân thế, sự nghiệp; bối cảnh lịch sử, nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hoan Châu; diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu; tính chất, đặc điểm, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu; cuộc khởi nghĩa Hoan Châu từ góc nhìn quân sự; sự phối hợp giữa Mai Thúc Loan với nước Lâm Ấp, Chân Lạp và Kim Lân trong cuộc khởi nghĩa Hoan Châu; Mai Hắc Đế - truyền thuyết và việc thờ cúng từ lịch sử đến đương đại; di tích về Mai Thúc Loan trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế. Yêu cầu cuộc hội thảo đảm bảo tính khoa học, có cơ sở lý luận và thực tiễn, thực hiện đúng mục đích đề ra. Về hình thức tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm.

 

              Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày tổ chức hội thảo (dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 2 năm 2013 – tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ) không còn nhiều, vì vậy các cơ quan, đơn vị, được giao nhiệm vụ cần khẩn trương đốc thúc và phối hợp để hoàn thành các công việc được phân công. Riêng đối với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cần chủ động xâu nối với các nhà khoa học để chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của hội thảo.

Mai Hoa

Tin mới