Tổ thảo luận số 8: 'Nóng' vấn đề ô nhiễm môi trường

(Baonghean.vn) - Chiều 14/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII diễn ra phiên thảo luận ở tổ. Tổ số 8 gồm các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Quỳnh Lưu và Nghi Lộc. Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì thảo luận.

>>>Giải quyết ô nhiễm ở Lạch Vạn: Tránh tình trạng 'đánh trống, bỏ dùi'

Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Cục dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An, Bí thư Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc.

66
Toàn cảnh buổi thảo luận tại tổ 8.
w
Đại biểu Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu ý kiến.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại biểu tổ 8 thảo luận nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm như: chi ngân sách và nợ đọng thuế, vấn đề nợ công trong đầu tư cơ bản; chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; hoàn trả lưới điện nông thôn; vấn đề cấp phép xây dựng; vấn đề điều chỉnh mức thu học phí, phân vùng mức thu học phí, công tác xã hội hóa giáo dục...

yy
Đại biểu Trần Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc nêu ý kiến về vấn đề bãi rác thải Nghi Yên. 

Về vấn đề môi trường, đại biểu Trần Xuân Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc nêu lên tình trạng đáng lo ngại tại bãi rác Nghi Yên. Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên là một dự án có quy mô lớn, xử lý rác thải rắn, nhằm thay thế bãi rác thải Đông Vinh, tuy nhiên trên thực tế chỉ là chôn lấp thủ công và hiện nay đã trở nên quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đáng lo ngại, xuất hiện tình trạng rò rỉ nước thải chảy ra sông Cấm, dễ ảnh hưởng đến môi trường du lịch biển Cửa Lò. Chưa kể, đây là khu vực có nhiều di tích lịch sử.

Clip đại biểu Trần Xuân Quang nêu ý kiến tại buổi thảo luận:

55
Đại biểu Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH tỉnh tham gia ý kiến thảo luận.

Cùng ý kiến, đại biểu Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH tỉnh cho rằng: Bãi rác Nghi Yên đi vào hoạt động chưa lâu nhưng trên thực tế đã quá tải gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề này người dân đã phản ánh nhiều và việc người dân phải mắc màn ăn cơm vì ruồi muỗi, đóng cửa để giảm mùi hôi thối từ bãi rác là một thực tế. Ngoài ra, tình trạng nước thải rò rỉ chảy xuống sông, ra biển là khó tránh khỏi và ngay trong các đợt mưa lớn vừa qua, quanh khu vực này đã xuất hiện tình trạng cá chết.

77
Đại biểu Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh giải trình vấn đề liên quan đến bãi rác Nghi Yên.

Trao đổi về vấn đề nảy, đại biểu Lê Đức Cường - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh cũng cho rằng, vấn đề ô nhiễm từ bãi rác Nghi Yên là khó tránh khỏi, vì vậy tái định cư cho 34 hộ dân tại khu vực này là cần thiết, tuy nhiên để làm được vấn đề này cần nguồn kinh phí rất lớn.

00
Đại biểu Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu.

Đồng tình vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng về lâu về dài cần tính đến phương án di dời, lập bãi rác khác tránh xa khu vực dân cư./.

                                                                                                                               Đặng Nguyễn

Bạn đọc có thể gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17

[kien_nghi_hoi_dong]

TIN LIÊN QUAN

Tin mới