Tòa án Nghệ An xử vụ 2 chị em ruột đưa người sang Trung Quốc lấy chồng

(Baonghean.vn) - Đồng ý để bán mình sang Trung Quốc làm vợ, 3 năm sau H. trốn về quê và 7 năm sau gửi đơn tố cáo chị em nhà Lô Thị Vân và Lô Thị Thường về hành vi Mua bán người.

Ngày 27/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lô Thị Vân (SN 1970) và em gái Lô Thị Thường (SN 1975), trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2008, Lô Thị H. (SN 1987), trú tại xã Yên Thắng, huyện Tương Dương đến nhà Lô Thị Vân để hỏi cách liên lạc với Lô Thị Thường (lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc).

Bị cáo Lô Thị Vân và Lô Thị Thường (áo tím) tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Lô Thị Vân và Lô Thị Thường (áo tím) tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Cuối tháng 6/2008, Thường từ Trung Quốc về Việt Nam. Vân nói có H. muốn đi Trung Quốc. Thường nói đi Trung Quốc không có việc gì làm ngoài lấy chồng Trung Quốc. H. đồng ý đi lấy chồng Trung Quốc.

Ngày 6/7/2008, Vân đón H. về nhà giao cho Thường. Thường bắt xe ra biên giới phía Bắc rồi đưa H. vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Tại đây, thông qua môi giới, Lô Thị Thường bán Lô Thị H. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 2,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 75 triệu đồng). Sau khi trừ tiền môi giới, tiền xe cộ đi lại, Thường gửi về cho Vân 5 triệu nói đưa sang cho bố của H., còn 21 triệu đồng người phụ nữ này tiêu xài cá nhân.

Năm 2011, Lô Thị H. trốn về nước. Tháng 10/2018, H. làm đơn tố cáo hành vi của Lô Thị Vân và Lô Thị Thường đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Lô Thị Thường  và Lô Thị Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cả hai bị cáo cho rằng nhận thức pháp luật hạn chế, hám lợi, không biết đưa người sang Trung Quốc lấy chồng là vi phạm pháp luật, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Xem xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Lô Thị Thường 5 năm tù, Lô Thị Vân 4 năm tù, ngoài ra mỗi bị cáo phải bồi thường cho bị hại 10,5 triệu đồng.

Tin mới