Tọa đàm khoa học ở Nghệ An: Bổ sung, phát triển lý luận về con người, quyền con người

(Baonghean.vn) - Cuộc tọa đàm được tổ chức với chủ đề "Nghiên cứu tổng kết lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới".
Sự kiện do Viện nghiên cứu Con người, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức vào sáng 5/3.
a
PGS.TSKH Lương Đình Hải - Phó Chủ nhiệm đề tài Đề tài KX 02.18/26-20, Viện trưởng Viện nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận các nội dung: Bối cảnh ra đời và nội dung các quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về con người, phát triển con người và quyền con người; giá trị khoa học, cách mạng, các quan điểm của các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người, phát triển con người và quyền con người.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Mỹ Tặng phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Mỹ Tặng phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu phân tích, luận giải, tổng kết các quan điểm mới về con người, phát triển về con người, quyền con người, đề xuất bổ sung, phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người, quyền con người vào thực tiễn Việt Nam.

Đặc biệt, vấn đề đại biểu quan tâm là đề xuất việc nghiên cứu, giảng dạy Chủ nghĩa Mác- Lênin phù hợp với sự phát triển mới của thực tiễn hiện nay, trong sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin cần được bổ sung, phát triển những điểm mới về vấn đề con người và quyền con người nhưng phải luôn đặt trong dòng chảy lịch sử của dân tộc.

Quang cảnh cuộc tọa đàm.  Ảnh:Thanh Lê
Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh:Thanh Lê

Buổi tọa đàm nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý về những nội dung cần thiết phải bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin về vấn đề con người,  phát triển con người, quyền con người, tổng kết, khái quát lý luận và thực tiễn từ đó có điều chỉnh, bổ sung, chính sách chiến lược của hình thành quan điểm nhận thức của Đảng về vấn đề con người, phát triển con người, quyền con người trong trong bối cảnh hiện nay, góp phần xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin mới