Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp Hội phụ nữ cần chăm lo cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn; tích cực giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Sáng 6/10, Hội LHPN tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 6/10, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Mai Hoa

Dự tọa đàm có các đồng chí Trần Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Nhiều hoạt động thiết thực

Tại cuộc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị  Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định, cùng với ra đời, trưởng thành với phong trào phụ nữ cả nước, 90 năm qua, Hội LHPN Nghệ An luôn giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ xứ Nghệ; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đưa phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đặc biệt, những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã trăn trở và có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Hội LHPN các cấp cũng đa dạng hóa về hình thức, biện pháp tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên; hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, sáng tạo khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phụ nữ đào tạo nghề, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình các hội viên phụ nữ…

Hội LHPN các cấp cũng đã linh hoạt, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa
Từ việc làm cụ thể, thiết thực thông qua các mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “biến rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế, con giống, sổ tiết kiệm”; các cấp hội đã góp gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ phụ nữ khó khăn sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cây, con giống phát triển kinh tế; tổ chức chương trình bát cháo tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo. 

Từ năm 1964 đến nay, Hội phụ nữ Nghệ An vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Hạng Nhì, Hạng Nhất; nhiều cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, Trung ương Hội và UBND tỉnh.  

Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của Hội LHPN Nghệ An trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng ở từng giai đoạn lịch sử trong suốt chặng đường 90 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần tích cực tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định đất nước, quê hương đang đứng trước những vận hội và thách thức mới, đòi hỏi có sự đổi mới trong hoạt động Hội Phụ nữ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các cấp Hội trong tỉnh cần bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thiết thực của hội viên, phụ nữ và nhân dân để triển khai chương trình, nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, trách nhiệm với phong trào; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, đảm bảo tính liên hiệp của tổ chức.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước,
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ 3) cho Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó, quan tâm đến đối tượng phụ nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ công chức, những người làm khoa học; chăm lo đến phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhằm huy động tối đa nguồn lực cho hoạt động Hội.

Hội Phụ nữ các cấp cần tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em; vận động hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh trao 5 giải thưởng của
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh trao 5 giải thưởng cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020”. Ảnh: Mai Hoa

Trước mắt, để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp Hội cần tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, tạo sức mạnh to lớn đưa nghị quyết của Đảng sớm vào cuộc sống.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ 3) cho Hội LHPN tỉnh. Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức trao 5 giải thưởng cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020” do Hội LHPN tỉnh bình chọn.

Tin mới