Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, mỗi cấp MTTQ và mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận đều nỗ lực, cố gắng thì sẽ làm được rất nhiều việc cho dân, cho cấp ủy, chính quyền và sẽ được Đảng tin, dân mến.
Chiều 16/11, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020). Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc tọa đàm. Tham dự cuộc tọa đàm có đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức UBMTTQ tỉnh qua các thời kỳ.
Chiều 16/11, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc tọa đàm. Tham dự cuộc tọa đàm có đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức UBMTTQ tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc tọa đàm, các cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ đã ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của MTTQ Việt Nam suốt 90 năm qua. Khẳng định thời kỳ nào, hoạt động của MTTQ cũng có những thuận lợi, khó khăn, thách thức, song đều làm tốt vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng mà Đảng lãnh đạo.

Đặc biệt, thời gian gần đây, dù lực lượng mỏng, nhưng bằng sự quyết tâm, quyết liệt, đội ngũ cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã kế thừa và phát huy rất tốt truyền thống của Mặt trận, năng động, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phương thức, phong cách, lề lối làm việc, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết chăm lo cho cuộc sống của Nhân dân; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ông Đậu Đình Liễu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Ông Đậu Đình Liễu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của MTTQ tỉnh trong thời gian gần đây. Ảnh: Mai Hoa

Chỉ tính từ cuối năm 2019 đến nay, MTTQ tỉnh đã triển khai 5 chương trình, cuộc vận động thi đua thiết thực vì Nhân dân, tập hợp được sức mạnh đại đoàn toàn dân. Kết quả huy động của 5 chương trình, cuộc vận động “Tết vì người nghèo”, ủng hộ dịch bệnh Covd, ủng hộ miền Trung, chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, đóng góp quỹ Vì người nghèo, đạt tổng trị giá tiền và hiện vật hơn 373 tỷ đồng.

Riêng chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo đạt 110 tỷ đồng và đã hỗ trợ làm 2.000 căn nhà đại đoàn kết.

Bà Nguyễn Thị Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa
Bà Nguyễn Thị Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và đem lại hiệu quả rõ nét; khẳng định rõ hơn vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Nhiều ý kiến cũng gửi gắm mong muốn, MTTQ là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bởi vậy, trước hết Ban Thường trực và cơ quan UBMTTQ tỉnh phải trung tâm khối đại đoàn kết để hiệu triệu khối đoàn kết toàn dân vì cuộc sống Nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chung của tỉnh; góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ Mặt trận trong lòng Nhân dân.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai trương phòng truyền thống của MTTQ. Ảnh: Mai Hoa
Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai trương Phòng truyền thống của MTTQ. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan MTTQ tỉnh qua các thời kỳ tìm hiểu về truyền thống của MTTQ. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan MTTQ tỉnh qua các thời kỳ tìm hiểu về truyền thống của MTTQ. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc tòa đàm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, đội ngũ cán bộ MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống các thế hệ cán bộ đi trước, đổi mới, sáng tạo, hành động với phương châm hướng về cơ sở, sà vào lòng dân, lắng nghe kịp thời những tâm tư, phản ánh, kiến nghị Nhân dân.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, mỗi cấp MTTQ và mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận đều nỗ lực, cố gắng thì sẽ làm được rất nhiều việc cho dân, cho cấp ủy, chính quyền và sẽ được Đảng tin, dân mến.

Lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan MTTQ tỉnh qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan MTTQ tỉnh qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành Phòng truyền thống MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tại đây trưng bày, giới thiệu các hình ảnh, di vật, hiện vật, kỷ vật của MTTQ Việt Nam, của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các thành tích, phần thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tin mới