Tọa đàm kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại huyện Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 26/7, huyện Con Cuông cùng huyện Pek, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Hữu nghị, đoàn kết, hợp tác”.
  • Sự kiện này trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022); kỷ niệm 45 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022) và thực hiện các hoạt động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.
Toàn cảnh buổi tọa đàm giữa huyện Con Cuông với huyện Pek (Xiêng Khoảng-Lào). Ảnh: Bảo Hân

Toàn cảnh buổi tọa đàm giữa huyện Con Cuông với huyện Pek (Xiêng Khoảng-Lào). Ảnh: Bảo Hân

Dự buổi tọa đàm về phía huyện Pek, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có đồng chí: Cồ Xay xổm bắt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng và các thành viên đi trong đoàn. Về phía huyện Con Cuông có đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo HĐND, UBND huyện.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu ôn lại mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào. Hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxon Phon vy hẳn cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển.

Huyện Con Cuông nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung và các địa phương khác của Việt Nam có chung đường biên giới với nước bạn Lào, trong suốt thời kỳ lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước giai đoạn mới, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kề vai, sát cánh của hai nước Việt Nam – Lào.

Lãnh đạo huyện Con Cuông trao quà đến lãnh đạo huyện Pek (Xiêng Khoảng- Lào). Ảnh: Bảo Hân

Lãnh đạo huyện Con Cuông trao quà đến lãnh đạo huyện Pek (Xiêng Khoảng- Lào). Ảnh: Bảo Hân

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Con Cuông đã đón nhận và cưu mang gần 12.000 đồng bào tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào, trong đó có đồng bào huyện Pek sang lánh nạn tại các xã Môn Sơn, Lục Dạ, Yên khê, Chi khê. Nơi đây còn là căn cứ đóng quân của nhiều đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo hai huyện cũng đề cao việc tổ chức thêm nhiều hội thảo, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Từ đó, xây dựng mối quan hệ của huyện Con Cuông (Nghệ An) – huyện Pek (Xiêng Khoảng) ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tin mới