Tọa đàm "Tuổi trẻ trường Chính trị Nghệ An với chủ quyền biển đảo"

(Baonghean.vn) - Tối 21/5, tại Thành phố Vinh, Đoàn trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ với chủ quyền biển đảo Việt Nam”. Tới dự có Đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy, Ban giám hiệu trường chính trị tỉnh, đại diện tỉnh đoàn, đoàn khối CCQ tỉnh.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức đã được cung cấp, trao đổi những thông tin khái quát về chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các tiến trình lịch sử; cơ sở pháp lý vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; lịch sử ra đời của Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982. Tại buổi tọa đàm, đoàn viên thanh niên cũng có những trao đổi thẳng thắn xung quanh việc thể hiện lòng yêu nước đúng cách. Nhiều bạn trẻ bày tỏ rằng: chúng ta yêu đất nước bằng cả trái tim nhưng suy nghĩ, hành động phải bằng cái đầu,đề cao tinh thần cảnh giác; tránh bị kẻ xấu lôi kéo, kích động có những hành động gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tuổi trẻ thể hiện tình yêu nước bằng việc làm tốt công việc được giao, ra sức thi đua rèn luyện, học tập, trau dồi bản lĩnh chính trị, đem trí thức, tài năng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Trao đổi thông tin về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Trao đổi thông tin về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Mục đích của tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức  cho ĐVTN, cán bộ công chức trẻ  về vị trí chiến lược biển nước ta, về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó nắm bắt, hiểu đúng và củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, chính phủ, cơ sở pháp lý của Việt Nam trong việc đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và chấm dứt ngay những hành động xâm phạm, gây hấn ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Từ đó có những ứng xử phù hợp, thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền tổ quốc theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương tinh thần, cách tiếp cận những vấn đề liên quan đến tình hình biển đông, cách biểu hiện tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Trường Chính trị. Đồng chí lưu ý đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức trẻ, trong tình hình hiện nay, biểu thị tinh thần yêu nước phải có văn hóa, tránh những phát ngôn và hành động đi ngược lại với chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế, bảo đảm hòa bình và ổn định cho 2 quốc gia cũng như trong khu vực.
Khánh Ly

Tin mới