Toàn bộ nội các Nhật Bản từ chức

Các thành viên chính phủ Nhật Bản đã từ chức để Thủ tướng Shinzo Abe có thể thành lập một nội các mới sau khi thắng cuộc bầu cử của Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền. Hãng thông tấn Kyodo cho biết.
Thủ tướng Abe trong một cuộc họp báo hồi tháng 6. Ảnh: Nikkei.
Thủ tướng Abe trong một cuộc họp báo hồi tháng 6. Ảnh: Nikkei.

Sau khi ông Abe chấp nhận sự từ chức của tất cả các thành viên của nội các thứ ba kể từ khi ông được bầu làm thủ tướng vào năm 2012, ông sẽ bắt đầu hình thành nội các mới.

Theo dự kiến, trong số 18 bộ trưởng chỉ có một phần ba các bộ trưởng và chính trị gia gần gũi nhất với thủ tướng sẽ giữ lại các chức vụ của mình.

Tin mới