Toàn cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Sáng nay (27/7), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ
Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.
Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.
Tham dự buổi lễ còn có đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; thương binh, bệnh binh; đại diện thân nhân liệt sỹ...
Tham dự buổi lễ còn có đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; thương binh, bệnh binh; đại diện thân nhân liệt sỹ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. Trong bài diễn văn, Tổng Bí thư gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân nhân, cùng các đồng chí thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, với lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. Trong bài diễn văn, Tổng Bí thư gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân nhân, cùng các đồng chí thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, với lòng biết ơn sâu sắc nhất.
 Ông Nguyễn Thế Thao -Đại tá- Sư đoàn phó, Sư đoàn 350 - quân khu 3- Đại diện cho người có công phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.
Ông Nguyễn Thế Thao -Đại tá- Sư đoàn phó, Sư đoàn 350 - quân khu 3- Đại diện cho người có công phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.
Lê Minh Phương, Giảng viên trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tri ân.
Lê Minh Phương, Giảng viên trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tri ân.
Phút mặc niệm của các đại biểu tại buổi lễ.
Phút mặc niệm của các đại biểu tại buổi lễ.
 
 
Các tiết mục văn nghệ như “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Cỏ non thành cổ”… được các nghệ sỹ thể hiện da diết đầy xúc cảm trên nền hình ảnh những địa danh lịch sử đã làm sống lại những năm tháng chiến tranh đau thương nhưng cũng đầy hào hùng.
Các tiết mục văn nghệ như “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Cỏ non thành cổ”… được các nghệ sỹ thể hiện da diết đầy xúc cảm trên nền hình ảnh những địa danh lịch sử đã làm sống lại những năm tháng chiến tranh đau thương nhưng cũng đầy hào hùng.
 
 
 
Nhiều người lính năm xưa không khỏi xúc động khi gặp lại những hình ảnh một thời đạn bom anh dũng hào hùng.
Nhiều người lính năm xưa không khỏi xúc động khi gặp lại những hình ảnh một thời đạn bom anh dũng hào hùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng sau lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng sau lễ kỷ niệm.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới