Toàn cảnh vụ cháy chung cư ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Không có điện, nước, nhà ám khói, cùng với đó là mệt mỏi vì phải chạy "bà hỏa" cả đêm là tình trạng hiện nay của người dân sống tại chung cư Tân Thịnh.
Ảnh: Đ.C

Vào hồi 03h57' ngày 06/11, xảy ra vụ cháy tại chung cư Tân Thịnh, đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Chung cư gồm 14 tầng, trừ tầng 1 cho thuê kinh doanh, còn lại mỗi tầng gồm 17 căn hộ. Ảnh: Nguyên Thảo

Ảnh: Đ.C

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An: Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, đám cháy được phát hiện phát ra tại phòng kỹ thuật, tầng 8 của tòa nhà. Ảnh: PCCC

Ảnh: Đ.C

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát CC&CNCH số 1, xuất 01 xe chỉ huy, 03 xe chữa cháy, 01 xe tiếp nước và hơn 40 CBCS nhanh chóng tới hiện trường. Đến khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. (Trong ảnh: Đám cháy gây ám khói toàn bộ trần khu vực thang máy từ tầng 7 đến tầng 11). Ảnh: Đ.C

Ảnh: Đ.C
Hiện nay, toàn bộ điện của tòa nhà đã bị cắt, người dân phải đi cầu thang bộ. Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Vụ cháy tuy không gây tổn thất về phía người dân, tuy nhiên hàng trăm người đã hoảng loạn tìm cách chạy thoát thân. (Trong ảnh: Dép của nhiều người dân vứt bỏ tại cầu thang). Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Đến sáng nay (6/11), nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Nguyễn Khoa Bằng, trú tại tầng 10 của chung cư cho biết: Lúc đó tôi tỉnh giấc, ngửi thấy mùi khói chạy ra thì thấy khói đã bao trùm khu vực cầu thang. Vừa hô hoán, đập cửa các nhà bên cạnh, rồi ai nấy bồng bế nhau chạy... Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Hiện, cơ quan chức năng đang tổ chức các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Trong ảnh: Người dân tòa nhà kể lại sự việc cho cán bộ điều tra Công an TP Vinh). Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Công nhân vệ sinh do tòa nhà thuê đang tổ chức thu dọn. Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Công nhân Điện lực TP Vinh cũng đã có mặt tại hiện trường vào sáng nay để triển khai sửa hệ thống điện, với mục tiêu kịp thời có điện để người dân sinh hoạt. Ảnh: Đ.C

Tin mới