Toàn huyện Tân Kỳ 'hạ' cấp độ dịch ở mức thấp nhất

(Baonghean.vn) - UBND huyện Tân Kỳ vừa có thông báo áp dụng cấp độ dịch ở mức 1, mức thấp nhất của thang 4 cấp theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, đối với 22/22 xã, thị trấn.
Người dân tTân Kỳ trở lại hoạt động bình thường khi địa phương áp dụng cấp độ dịch ở mức thấp nhất. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân Tân Kỳ trở lại hoạt động bình thường khi địa phương áp dụng cấp độ dịch ở mức thấp nhất của thang 4 cấp. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết, đến ngày 16/12 huyện đã khống chế được các ổ dịch Covid-19, không còn ca nhiễm dịch trong cộng đồng. Căn cứ vào Nghị quyết 128 của Chính phủ và các quy định của tỉnh, UBND huyện đã ban hành thông báo về việc áp dụng cấp độ dịch ở mức 1 đối với 22/22 xã, thị trấn; chỉ còn xóm 11 của xã Nghĩa Đồng áp dụng cấp độ 2.

Như vậy, nguy cơ dịch bệnh toàn huyện Tân Kỳ hiện nay đang cở cấp thấp nhất của thang 4 cấp. Theo đó, các hoạt động đi lại, kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Tân Kỳ được diễn ra bình thường, không bị hạn chế, chỉ có những lĩnh vực có nguy cơ lây nhiễm cao như quán bar, karaoke... hoạt động trong điều kiện hạn chế.
Trước đó, thời điểm cuối tháng 10, trên địa bàn huyện Tân Kỳ xuất hiện 3 ổ dịch tại 3 xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Hoàn và Nghĩa Thái, trong đó dịch đã lây lan vào một số trường học. Thống kê cho thấy, trên địa bàn huyện đã có 307 ca nhiễm Covid-19 kể cả trong cộng đồng và người nhiễm từ nơi khác về./.

Tin mới