Toàn tỉnh Nghệ An có 761 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Baonghean.vn) - Kỳ thi năm nay, theo thống kê ban đầu số điểm 10 của Nghệ An nằm trong tốp 10 của cả nước, trong đó nhiều nhất là điểm 10 môn Giáo dục công dân.

Thống kê ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong các môn thi, môn Giáo dục công dân và Môn Ngoại ngữ là hai môn có điểm 10 cao nhất cả nước.

Cụ thể, về môn Toán có 6 điểm 10:

Phạm Hà Giang - học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Đậu Văn Cần - thí sinh tự do

Nguyễn Sỹ Quyền - học sinh - Trường THPT Đô Lương 1

Nguyễn Đức Hùng - học sinh Trường THPT Tân Kỳ

Mai Minh Hoàng - học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1.

Bùi Văn An - học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 3.

Năm nay nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có kết quả cao. Ảnh: Mỹ Hà
Năm nay nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có kết quả cao. Ảnh: Mỹ Hà
Môn Vật lý có 2 thí sinh đạt điểm 10.
Đó là các em:  Nguyễn Cảnh Phước – học sinh Trường THPT Thanh Chương 1. Em này cũng là thủ khoa khối A1 toàn tỉnh với Vật lý 10, Ngoại ngữ 10 và Toán 9.
Cao Thị Hương Hạnh - học sinh Trường THPT Diễn Châu 3 với Vật lý 10.
Các môn còn lại: 
Kỳ thi năm nay Nghệ An có nhiều điểm 10 và nằm trong top 10 của cả nước. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm nay Nghệ An có nhiều điểm 10 và nằm trong top 10 của cả nước. Ảnh: Đức Anh
Điểm 10 Hóa học có 15 học sinh
Điểm 10 môn Sinh học có 27 học sinh
Điểm 10 môn Lịch sử có 22 học sinh
Điểm 10 môn Địa lý có 12 học sinh
Điểm 10 môn Giáo dục công dân có 557 học sinh
Điểm 10 môn Ngoại ngữ có 120 học sinh.
Trong đó, ngoài điểm 10 môn tiếng Anh, có 4 học sinh môn tiếng Pháp đạt điểm 10, 1 học sinh thi môn tiếng Trung đạt điểm 10. Thí sinh đặc biệt này là em Nguyễn Kiều Dung - tiếng Trung Quốc. Đây là một học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Tin mới