Tối 30/5: Thêm 142 ca dương tính; khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh từ Hội truyền giáo

(Baonghean.vn) - Trong ngày 30/5, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca nhiễm, gồm 250 ca ghi nhận trong nước và một ca nhập cảnh.
Bộ Y tế tối 30/5 ghi nhận 142 ca dương tính trong nước chủ yếu ở TP. HCM và Bắc Giang, một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong ngày 30/5, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca nhiễm, gồm 250 ca ghi nhận trong nước và một ca nhập cảnh.

143 ca mắc mới tối nay được ghi nhận từ số 6965-7107. Trong đó, 142 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (49), Bắc Giang (44), Bắc Ninh (28), Hà Nội (18), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (2), Đà Nẵng (1).
Trong một diễn biến khác, Công an quận Gò Vấp (TP HCM), đã khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội làm lây lan dịch bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Trụ sở Hội thánh Truyền giáo Phục hưng ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Ảnh: Hữu Khoa/VnE
Trụ sở Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Ảnh: Hữu Khoa/VnE

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh 4 ngày vừa qua TP HCM ghi nhận liên tiếp hơn 60 trường hợp nhiễm Covid-19, trong tổng số 98 ca, liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến lây lan cho nhiều người.

Theo ông Ngô Minh Châu - Phó Phủ tịch UBND TP HCM phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi sai phạm của những cá nhân cụ thể, chứ không phải là của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.
Trong khi đó, Chủ tịch TP HCM quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 31/5.

Tin mới