Tội ác của người chồng ra tay sát hại vợ bỏ vào phi nước

Sau nhiều giờ quanh co chối tội, cuối cùng nghi can Nghĩa đã khai nhận tội giết vợ và khóc lóc xin về quê an táng cho nạn nhân.

Ngày 4/7, Công an huyện Nhà Bè cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Nghi Can Nguyễn Văn Nghĩa (42 tuổi, quê Tiền Giang) lên Công an TP HCM để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Được biết, Nghĩa và vợ là Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, cùng quê) chuyển lên TP HCM làm nghề mổ heo, trú ngụ tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP HCM).

Đối tượng Nghĩa thực nghiệm lại cảnh giết vợ
Đối tượng Nghĩa thực nghiệm lại cảnh giết vợ

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 30/6, Nghĩa đi nhậu xỉn nằm ngủ. Đến hơn 1h sáng, vợ cầm 2 con dao Thái Lan gọi chồng dậy đi mổ heo thuê.

Gọi mãi Nghĩa không chịu dậy dẫn tới cãi nhau. Bất ngờ, bà Giang bị chồng cầm dao rạch nhiều nhát vào cổ tay, mất máu. Hoảng sợ, nạn nhân bò vào nhà vệ sinh. Ít phút sau đó, Nghĩa thấy vợ ngất xỉu do mất máu liền ôm vợ bỏ vào phi nước cao 1,2m khiến nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Các vết máu loang lổ tại hiện trường được Nghĩa lau sạch rồi mới chạy tới nơi làm như bình thường.Đến sáng cùng ngày, con trai nạn nhân phát hiện mẹ tử vong liền hô hoán và gọi cha về gấp.

Về tới nhà, Nghĩa khóc lóc và an ủi con trai rồi thuê xe chở thi thể vợ về quê lo hậu sự.

Nghi can đến UBND xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) xin khai tử cho vợ. Tuy nhiên, khi phát hiện nhiều vết thương do vật nhọn gây ra trên người nạn nhân, gia đình đã báo cho cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Công an huyện Gò Công Đông thông báo và phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM điều tra.  

Tại nơi vợ chồng ông Nghĩa thuê trọ trên đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Công an huyện Nhà Bè và các đơn vị nghiệp vụ TP.HCM phát hiện nhiều vết máu loang lổ trên nền đất cùng một con dao dính máu và nhiều tang vật có liên quan.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi vợ chồng ông Nghĩa sinh sống
Công an khám nghiệm hiện trường nơi vợ chồng ông Nghĩa sinh sống

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị nhiều vết cắt sâu từ 2 bên cổ tay, gân tay đứt lìa.

Từ những thông tin trên, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người dựng hiện trường giả. Rà soát các đối tượng, công an tình nghi Nghĩa là hung thủ.

Qua đấu tranh cùng những bằng chứng đưa ra, Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghĩa khai nhận do kinh tế khó khăn nên vợ chồng hay xảy ra cãi nhau. Trong lúc bực tức vì vợ cằn nhằn nên đã sát hại vợ. Nghĩa tỏ ra ăn năn hối lỗi và mong muốn công an cho mình về nhà lo hậu sự cho vợ.

Theo infonet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới