Tóm gọn băng cướp chuyên chặn xe vùng giáp ranh

Rạng sáng, băng cướp này ra quốc lộ chặn xe, sẵn sàng xả mã tấu vào người nạn nhân, kể cả phụ nữ, để cướp.

Ngày 21/10, Trung tá Ngô Văn Tùng, Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết rạng sáng 20/10, lực lượng trinh sát bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên dùng mã tấu gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người đi đường và cả tài xế xe tải, xe khách.

Công an cho biết từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều bị hại trình báo bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu, bình xịt hơi cay, dùi cui tấn công trên Quốc lộ 13 hoặc Tỉnh lộ 43 (khu vực giáp ranh giữa thị xã Thuận An - Bình Dương với TP HCM).

Băng nhóm này ra tay vào rạng sáng để cướp tiền, điện thoại hoặc nữ trang. Công an thị xã Thuận An mở chuyên án truy bắt. Trinh sát được tung ra mật phục quanh các đoạn đường nhóm cướp thường gây án.

6 đối tượng vừa bị bắt giữ tuổi đời từ 17 đến 23
6 đối tượng vừa bị bắt giữ tuổi đời từ 17 đến 23.
Nhiều lần băng nhóm dùng hung khí này chém người đi đường
Nhiều lần băng nhóm dùng hung khí này chém người đi đường.

Đến 2 giờ 30 phút ngày 20/10, trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn và đặc điểm giống như mô tả của các bị hại nên ập đến kiểm tra. Qua đấu tranh, khám xét, công an thu giữ từ nhóm này 1 mã tấu, 1 dao bầu, 1 phay, 1 dao dưỡi liềm cùng nhiều phương tiện gây án khác.

Các đối tượng khai nhận trong vòng chưa đầy 1 tháng (từ ngày 24/9 đến 18/10) đã gây ra 15 vụ cướp ở Thuận An và các địa bàn giáp ranh là quận Thủ Đức, quận 12 của TP HCM.

Ngoài chặn xe máy của người đi đường, băng nhóm này còn chặn xe khách, xe tải trên Quốc lộ 13 rồi đập kính hoặc dùng mã tấu đe dọa tài xế buộc phải đưa tiền.

Võ Nguyễn Thanh Mến (20 tuổi) - một trong những đối tượng trực tiếp cầm mã tấu chém nạn nhân để cướp
Võ Nguyễn Thanh Mến (20 tuổi) - một trong những đối tượng trực tiếp cầm mã tấu chém nạn nhân để cướp.

Trả lời phóng viên báo về động cơ gây án, Võ Nguyễn Thanh Mến (20 tuổi, quê Sóc Trăng) nói: "Tui em ở gần nhà trọ, hay nhậu với nhau. Thiếu tiền nên rủ nhau đi cướp. Tuần trước, em với 3 đứa trong nhóm có chặn một người đàn ông đi xe máy để cướp. Lần đó, ổng không cho tụi em đụng tới người để lấy tiền, em bực quá chém ổng 2 nhát vô lưng".

Các đối tượng khác trong băng nhóm cũng khai nếu các nạn nhân bỏ chạy hoặc chống cự thì chúng sẵn sàng chém. Riêng ngày 13/10, nhóm này dùng mã tấu chém gây thương tích 1 phụ nữ và cướp được 10 triệu đồng.

6 đối tượng trong băng nhóm này đang bị tạm giữ, gồm: Võ Nguyễn Thanh Mến, Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, quê Bến Tre), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang).

Theo NLĐ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới