Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng 50 cây ban trắng cho Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, chiều 6/4, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An phát động chương trình “Vì một Việt Nam xanh” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương).

Trước khi tiến hành trồng cây, đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Văn Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho biết, trong thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ điện an toàn liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc, Tổng công ty luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường.

Đơn vị tích cực trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan, xây dựng môi trường làm việc 5S tại trụ sở làm việc và ngoài lưới điện… Đây cũng là trách nhiệm của Tổng công ty nói chung, mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty nói riêng để gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Ảnh: Thanh Quỳnh

Các ông: Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Bành Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cùng các đại diện lãnh đạo, công nhân Công ty Điện lực Nghệ An và miền Bắc tham gia trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An đã tiến hành trồng 50 cây ban trắng với ý nghĩa cao đẹp bày tỏ sự biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc, khắc ghi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An trao tặng vườn cây tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự kiến đến hết năm 2021, Công ty Điện lực Nghệ An sẽ hoàn thành kế hoạch trồng 200 cây xanh. Đồng thời góp phần tạo vẻ đẹp cảnh quan sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Với nỗ lực Vì một Việt Nam xanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phấn đấu trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021; 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  (EVNNPC) đặt mục tiêu trồng 10.000 cây xanh ngay trong năm 2021. Mỗi cán bộ, nhân viên Tổng công ty tại 27 tỉnh, thành phía Bắc sẽ trồng và chăm sóc 5 cây. Như vậy, trong 5 năm tới, EVNNPC sẽ phát động trồng hơn 100.000 cây xanh.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Vườn cây trồng mới của Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới