Tổng cục Du lịch dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên và khảo sát du lịch Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác nguyện hứa thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sáng 15/11, Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch Việt Nam do Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao du lịch của các tỉnh về Nghệ An tham dự Hội nghị "công tác quảng bá, đầu tư, xúc tiến du lịch" đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Đoàn công tác của Tổng Cục Du lịch Việt Nam đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch Việt Nam đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Chung
Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.
 Trước anh linh của Bác Hồ, đoàn công tác nguyện hứa suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Trước anh linh của Người, nguyện hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Thành Chung
Trước anh linh của Người, nguyện hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Thành Chung
Cũng trong buổi sáng, Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có chuyến tham quan, khảo sát về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên để tham mưu cho tỉnh Nghệ An thực hiện tốt việc phát huy các giá trị di tích, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách về với Quê Bác, đặc biệt trong năm 2020 - kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Du khách về với Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu
Du khách về với Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu

Nghệ An có thế mạnh về giá trị văn hóa con người. Trong đó “thương hiệu” Quê Bác là không ở đâu có và không có gì sánh nổi. Ngành Du lịch Nghệ An cần phải làm “thương hiệu” này ngày càng nổi bật hơn, bằng việc xây dựng các sản phẩm nổi bật giá trị văn hóa con người và tăng cường công tác quảng bá. Nghệ An phải có các sự kiện du lịch tầm cỡ quốc gia gắn với Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và huyện điểm nông thôn mới Nam Đàn.

Ông Hà Minh Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Tin mới