Tổng Cục Du lịch Việt Nam cam kết hỗ trợ toàn diện cho Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tổng Cục Du lịch cam kết sẽ hỗ trợ Nghệ An trong việc xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức các sự kiện du lịch tầm quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá hình ảnh và đào tạo nguồn nhân lực.

Chiều 14/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc cùng Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch Việt Nam về định hướng phát triển du lịch Nghệ An năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và các doanh nghiệp du lịch.

Về phía Tổng cục Du lịch Việt Nam có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng; Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng; đại diện lãnh đạo các vụ, viện và đơn vị của Tổng cục.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tổng Cục Du lịch. Ảnh: Đức Anh
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tổng Cục Du lịch. Ảnh: Đức Anh
Dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
 Những năm qua, du lịch Nghệ An có nhiều bước tiến trên tất cả các mặt. Dự ước năm 2019, toàn tỉnh đón 6,53 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 4,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 9,5% so với năm 2018. Tổng thu du lịch ước đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.
Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An báo cáo kết quả phát triển du lịch của tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An báo cáo kết quả phát triển du lịch của tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sản phẩm du lịch có bước chuyển biến tích cực, đa dạng hơn, chất lượng được đổi mới. Nhiều dự án giao thông trọng điểm về xây dựng, nâng cấp. Sân bay Vinh được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế và đầu tư mở rộng, có 08 tuyến bay nội địa xuất phát từ Vinh với trên 30 chuyến/ngày và 1 tuyến bay quốc tế.
Khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Cửa Hội. Ảnh: Cảnh Hùng
Khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Cửa Hội. Ảnh: Cảnh Hùng
Hệ thống cơ sở dịch vụ du lịch phát triển về quy mô và chất lượng. Tính đến tháng 10/2019, trên địa bàn có 839 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 7 khách sạn 4 sao. Toàn tỉnh có 42 đơn vị kinh doanh lữ hành và 06 chi nhánh công ty du lịch lớn. Hệ thống nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí, thể thao phát triển với quy mô đa dạng.
Du lịch cộng đồng tại bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường
Du lịch cộng đồng tại bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường
Không gian phát triển du lịch được mở rộng, loại hình sản phẩm du lịch đa dạng hơn với một số điểm đến mới có sức hấp dẫn du khách. Bên cạnh sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử gắn với tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng biển, có thêm du lịch sinh thái, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch cộng đồng. Nhiều lễ hội được đổi mới thu hút đông đảo du khách thập phương. Một số sản phẩm làng nghề bước đầu được khách du lịch chấp nhận.
Khai trương Năm Du lịch Biển Cửa Lò. Ảnh: Tư liệu
Khai trương Năm Du lịch Biển Cửa Lò. Ảnh: Tư liệu
Công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch ở trong nước và quốc tế được đẩy mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được triển khai tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng cường một bước, hiệu quả ngày càng rõ hơn.
Trong những năm tiếp theo, du lịch Nghệ An đặt mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế để tạo bước phát triển đột phá; phấn đấu trong năm 2020, thu hút từ  5,0 - 5,5 triệu lượt khách du lịch lưu trú, trong đó có 170 ngàn khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, đóng góp từ 5-6% GRDP của tỉnh; tạo việc làm cho trên 30.000 lao động trực tiếp.
Khắc Luống tại Lễ hội Hội Hang Bua. Ảnh: Cảnh Hùng
Khắc Luống tại Lễ hội Hang Bua. Ảnh: Cảnh Hùng
Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của cả nước với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa; có môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng. Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 9-10%. 
Tăng cường tổ chức các sự kiện du lịch lớn
Bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Nghệ An còn nhiều hạn chế: Lượng khách thiếu vững chắc, khách quốc tế chiếm tỷ trọng nhỏ, mức chi tiêu của du khách còn thấp. Du lịch mang tính mùa vụ cao. Hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ. Thiếu nhà đầu tư lớn, các dự án du lịch mới ở giai đoạn I. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu sản phẩm đặc thù mang thương hiệu Nghệ An, thiếu khả năng kết nối với các điểm đến trong vùng và cả nước. Khu vực miền Tây có tiềm năng lớn song chưa được phát huy tương xứng.
Thắng cảnh Thác Sao Va, huyện Quế Phong. Ảnh: Cảnh Hùng
Thắng cảnh Thác Sao Va, huyện Quế Phong. Ảnh: Cảnh Hùng
Tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ mong muốn Tổng cục Du lịch tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong tư vấn, phản biện xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hỗ trợ về xúc tiến quảng bá du lịch; tư vấn cho Nghệ An định hướng đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; chủ trì một sự kiện du lịch quy mô toàn quốc tại Nghệ An .
Đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ mong muốn được Tổng Cục Du lịch hỗ trợ Nghệ An đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ mong muốn được Tổng Cục Du lịch hỗ trợ Nghệ An đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn Tổng cục Du lịch hỗ trợ để Nghệ An có thể đăng cai Năm du lịch quốc gia 2025 nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hỗ trợ tỉnh mỗi năm tổ chức đón 1 đoàn Famtrip, Presstrip, Blogger trong nước và 01 đoàn nước ngoài khảo sát du lịch Nghệ An; phối hợp với tỉnh tổ chức Festival văn hóa ẩm thực du lịch - Tuần văn hóa du lịch tỉnh Nghệ An định kỳ mỗi năm 01 cuộc...
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc phát triển du lịch. Ảnh: Đức Anh
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc phát triển du lịch. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Nhất trí cao với những kiến nghị của Nghệ An, Tổng Cục Du lịch cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ du lịch Nghệ An phát triển toàn diện. Sau cuộc làm việc này, Tổng Cục Du lịch sẽ có văn bản ghi nhớ nội dung, chỉ đạo các cục, vụ và đơn vị thực hiện hỗ trợ. Mỗi năm, Tổng Cục Du lịch sẽ có 1 cuộc làm việc cụ thể cùng Nghệ An để đánh giá, đề ra những nội dụng hỗ trợ tiếp theo./.


Tin mới