Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên

(Baonghean.vn) - Sáng  27/12, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 – 2016).

Tham gia hội nghị có đại biểu các bộ, ngành Trung ương và các điểm cầu trong toàn quân. Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thực trạng, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là phân tích những điểm mới cần bổ sung, cho phù hợp với tình hình mới của đất nước hiện nay.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm câu tỉnh Nghệ An
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu thống nhất cần nâng cấp từ Pháp lệnh lên thành Luật dự bị động viên; cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung các quy định về thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; bổ sung quy định thẩm quyền, chế độ, chính sách khi huy động lực lượng dự bị động viên tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cháy rừng; bổ sung quy định huy động lực lượng dự bị động viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có 100 % vốn nước ngoài; bổ sung hoàn thiện chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị và chủ các phương tiện kỹ thuật được huy động phục vụ nhu cầu động viên...

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phan Văn Giang đã biểu dương những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế mà các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung khắc phục; đồng thời nhấn mạnh: Bộ Quốc phòng sẽ tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện để sớm trình Quốc hội xây dựng và thông qua Luật Dự bị động viên vào năm 2018.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, nằm trên hướng phòng thủ quan trọng của quân khu và cả nước; là địa bàn luôn đi đầu cung cấp nguồn nhân lực, vật lực cho cả nước. 20 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng huy động phục vụ nhu cầu chiến tranh. Qua đó góp phần nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh đã tổ chức sơ kết, tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên trên địa bàn, tổng hợp các vấn đề khó khăn, vướng mắc để đề xuất với Bộ Quốc phòng và Nhà nước tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 16 tập thể; đề nghị Chính phủ trao Bằng khen cho 27 tập thể và 29 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho 138 tập thể và 388 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên. 

Phong Quang – Hoàng Anh

 Bộ CHQS tỉnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới