Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp tại Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thực sự dân chủ, công bằng, khách quan, Nhân dân hăng hái, phấn khởi tham gia, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sáng 18/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đồng chủ trì ở điểm cầu chính tại UBND tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

CHẤT LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ ĐẠI BIỂU TRÚNG CỬ ĐƯỢC NÂNG LÊN

Đánh giá chung cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,93%. Đây là kỳ bầu cử tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất so với các nhiệm kỳ gần đây. Cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, công bằng, khách quan, Nhân dân hăng hái, phấn khởi tham gia, thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, con dấu, phiếu bầu cho đến công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử; công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Công tác tổ chức ngày bầu cử được các địa phương triển khai khá chu đáo, bài bản; từ việc tổ chức lễ khai mạc, đến hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền, báo cáo, đưa tin về diễn biến cuộc bầu cử hầu hết các địa phương thực hiện tốt. 

Kết quả bầu cử đảm bảo số lượng 13/13 đại biểu Quốc hội, đạt 100%; 83/83 đại biểu HĐND tỉnh đạt 100%; 736/737 đại biểu HĐND cấp huyện, đạt 99,86%; 10.890/10.991 đại biểu HĐND cấp xã, đạt 99,08%. Cơ cấu, thành phần cơ bản đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi về công tác tuyên truyền. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi về công tác tuyên truyền. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu về công tác tổ chức hiệp thương. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu về công tác tổ chức hiệp thương. Ảnh: Phạm Bằng

BÀI HỌC CHỦ ĐỘNG, SÂU SÁT, ĐOÀN KẾT

Tại hội nghị, các đại biểu đều có chung một nhận định đánh giá là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thành công trên nhiều phương diện.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, cuộc bầu cử có 3 kết quả rất lớn. Trước hết là được lòng dân, thể hiện qua việc Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, tích cực tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Nhân dân rất tín nhiệm nên tỷ lệ trúng cử đạt cao, chất lượng đại biểu được nâng lên, số lượng đơn thư về cuộc bầu cử rất ít. Đặc biệt, lòng dân còn thể hiện ở tinh thần phấn khởi, kỳ vọng vào cuộc bầu cử.

“Theo tôi, lòng dân là một cái được vô cùng quan trọng, căn cơ, nền tảng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện tại, cũng như trong tương lai”, người đứng đầu Tỉnh ủy bày tỏ và nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử cũng đã đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự; sức khỏe của Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong bối cảnh dịch bệnh; tổ chức cuộc bầu cử đúng luật định, không có vi phạm.

Từ thực tiễn cuộc bầu cử vừa qua rút ra những bài học quý giá cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cấp, các tổ bầu cử. Đó là bài học chủ động, sâu sát, đoàn kết trong chỉ đạo và hành động.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
 Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá và ghi nhận rất cao những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể; ban chỉ đạo, ủy ban, đơn vị, ban, tổ bầu cử các cấp; toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh. Tất cả đã đồng lòng, đồng sức, phát huy trí tuệ đóng góp công sức cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức cuộc bầu cử vừa qua.

Về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị, các đơn vị chưa tổ chức kỳ họp thứ I HĐND cần tập trung tổ chức chu đáo, đúng quy định, đảm bảo định hướng về nhân sự xuyên suốt từ đại hội Đảng đến nay.

Hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu đối với những đại biểu trúng cử; chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với những đại biểu không tái cử; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đối với các đại biểu Quốc hội trúng cử trên địa bàn tỉnh và đại biểu trúng cử HĐND các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động; nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, của một công dân để đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hiện nay, do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất với tinh thần: kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào dân để chiến thắng dịch bệnh, ổn định tình hình, đảm bảo sức khỏe cho người dân; đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu HĐND tỉnh đã giao năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội Đảng các cấp.

Dịp này, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 46 tập thể và 77 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phục vụ bầu cử; 5 tập thể và 5 cá nhân đã được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Tin mới