Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Giám sát chặt chẽ việc xây dựng, tránh phá vỡ quy hoạch TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Tiếp thu những ý kiến của cử tri Nghệ An về giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng, tránh phá vỡ cấu trúc quy hoạch của TP. Vinh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, sẽ tiếp tục phản ánh tới các bộ, ngành Trung ương, giữ gìn quy hoạch chuẩn vốn có của thành phố.
Chiều 28/9, . Ảnh: Mỹ Nga
Chiều 28/9, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội bao gồm các ông, bà: Hồ Đức Phớc – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thảo – Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Trung Đô, TP. Vinh. Ảnh: Mỹ Nga

Sau khi nghe đại biểu Nguyễn Thị Thảo thông tin nhanh đến dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, các cử tri tập trung kiến nghị những vấn đề quan tâm.

Cử tri Phùng Văn Chung đề nghị điều chỉnh lại Luật Quy hoạch, Luật Đất đai cho phù hợp với quá trình phát triển chung.

Một số ý kiến khác cho rằng, các cấp bộ, ngành, địa phương cần giám sát chặt chẽ quy hoạch các khu đô thị ở thành phố lớn. Tại thành phố Vinh, không cấp phép đầu tư các chung cư cao tầng trong trung tâm thành phố, tránh phá vỡ kết cấu hạ tầng.

Cử tri Ngô Đức Hoàng đề cập đến những kênh thông tin chứa “độc” ngày càng trôi nổi, chưa được quản lý chặt chẽ. Các kênh truyền hình chính thống chưa sản xuất nhiều chương trình nhân văn, tuyên truyền giáo dục, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Cử tri phường Trung Đô kiến nghị tới đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề quan tâm. Ảnh: Mỹ Nga
Cử tri phường Trung Đô kiến nghị tới đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề quan tâm. Ảnh: Mỹ Nga

Liên quan đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Quang Hiền bày tỏ niềm phấn khởi trước sự vào cuộc quyết liệt của Đảng và Nhà nước. Nhiều vụ án tham nhũng đã được phanh phui trước pháp luật, bất kể người vi phạm ở cương vị nào. Tuy nhiên, theo cử tri, việc kê khai tài sản cá nhân trong các vụ án tham nhũng chưa thật sự hiệu quả. Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội hoàn thiện Luật Phòng chống tham nhũng chặt chẽ hơn, quyết liệt xử lý những vụ án tham nhũng lãng phí làm thất thoát tài sản của Nhà nước, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Một góc phường Trung Đô, nhìn từ núi Dũng Quyết. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
Một góc phường Trung Đô, nhìn từ núi Dũng Quyết. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Một số vấn đề khác cũng được đề cập tới như: Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông làm thất thoát ngân sách của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy hoạt động; nâng chế độ tiền lương cho người về hưu; xem xét chế độ chính sách cho người có công;...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trực tiếp giải trình những kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Mỹ Nga
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trực tiếp giải trình những kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Mỹ Nga

Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chính đáng của cử tri, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Liên quan đến dự án Cát Linh - Hà Đông, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, tính đến hiện tại dự án này đã vượt 10.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với dự toán ban đầu. Hiện, công trình vẫn chưa được nghiệm thu do chưa đủ dữ liệu về công tác an toàn, kỹ thuật chạy tàu… Nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng, Quốc hội đang hoàn thiện các hồ sơ để xem xét kỷ luật những tổ chức, cá nhân liên quan.

Về những ý kiến đề nghị giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng, tránh phá vỡ cấu trúc quy hoạch của TP.Vinh, ông Hồ Đức Phớc ghi nhận kiến nghị của cử tri và tiếp tục phản ánh tới các bộ, ngành Trung ương, giữ gìn quy hoạch chuẩn vốn có của thành phố.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mọi thể chế, chính sách đã và đang được hoàn thiện để không có kẽ hở trong quy phạm pháp luật, đặc biệt trong các Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Cán bộ công chức, nhằm chống thất thoát, lãng phí, chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, phát huy vai trò giám sát của người dân.

Tin mới