Tổng tham mưu trưởng quân đội được đề cử Phó chủ tịch Quốc hội

Thứ trưởng Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ và nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Phùng Quốc Hiển được giới thiệu để bầu Phó chủ tịch Quốc hội.

Sáng 4/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch và một số thành viên Ủy ban Thường vụ.

Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại tướng Đỗ Bá Tỵ được đề cử làm Phó chủ tịch Quốc hội, thay thế ông Huỳnh Ngọc Sơn đã miễn nhiệm. Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Phùng Quốc Hiển được giới thiệu làm Phó chủ tịch Quốc hội, thay thế bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

tong-tham-muu-truong-quan-doi-duoc-de-cu-pho-chu-tich-quoc-hoi

Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Giang Huy.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng giới thiệu nhân sự để bầu một số ủy viên Thường vụ Quốc hội. Trong đó có 3 nhân sự nữ gồm các bà: Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thuý Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội; Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Các nhân sự còn lại được đề cử vào ủy viên Thường vụ Quốc hội là ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Văn Tuý, Phó ban công tác đại biểu; ông Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Quốc phòng; ông Hà Ngọc Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc. 

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Phùng Quốc Hiển

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Phùng Quốc Hiển. Ảnh: Giang Huy.

Theo chương trình, kết quả bầu các nhân sự trên sẽ được công bố vào chiều nay. Trước đó ngày 2/4, Quốc hội đã miễn nhiệm 7 ủy viên Thường vụ Quốc hội gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ sinh năm 1954 tại Hà Nội, là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XIII; trình độ cử nhân Quân sự. 

Ông Phùng Quốc Hiển sinh năm 1958 tại Phú Thọ, là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội XII, XIII; trình độ tiến sĩ Kinh tế.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới