Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 30/5, Thượng tướng Suvon Luongbunmi - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào cùng phu nhân và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Lào đã đến Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi với đoàn, về phía Quân khu IV, có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Nguyễn Đức Cương
Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Nguyễn Đức Cương

Với tấm lòng biết ơn vô hạn và lòng thành kính sâu sắc, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và đoàn công tác dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quân đội Lào đấu tranh không ngơi nghỉ vì độc lập, tự do của 2 dân tộc, vì hòa bình của nhân dân thế giới. Người đã có công lao to lớn trong việc thiết lập tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Các thành viên trong đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Đức Cương
Các thành viên trong đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Đức Cương

Trước anh linh của Người, đoàn công tác hứa thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội hai nước sẽ luôn đoàn kết, gắn bó thủy chung son sắt, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin mới