Tổng thống cũng phải cuốc bộ hàng cây số vì tắc đường

Hôm 5/10, Tổng thống Indonesia đã buộc phải đi bộ 3km giữa thời tiết nóng nực để tham dự một lễ duyệt binh.

Theo Kompas, lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Indonesia dự kiến diễn ra vào 8h sáng ngày 5/10 tại Cilegon, cách Jakarta khoảng 2,5 giờ đi xe.
 

Tuy nhiên, do tắc đường nên Tổng thống Joko Widodo và các quan chức chính phủ cấp cao Indonesia đã không thể tới lễ duyệt binh đúng giờ.

Sau khoảng 30 phút chờ đợi, ông Widodo đã quyết định bước ra khỏi xe và cuốc bộ, vệ sĩ tổng thống Ili Dasili cho biết trong một thông báo.

Những hình ảnh trên mạng cho thấy Tổng thống Indonesia đi bộ trên phố cùng các nhân viên an ninh, trong sự reo hò của nhiều người dân.

Tháp tùng Tổng thống còn có Cảnh sát trưởng Quốc gia Tito Karnavian và Bộ trưởng Quốc phòng Ryamizard Ryacudu.

Tổng thống Joko Widodo cuối cùng đã có mặt tại buổi lễ vào lúc 8h40 sáng cùng ngày.

Theo Vietnamnet.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới