Tổng thống Iran: “Không bao giờ có thể tin vào lời nói và những hứa hẹn của người Mỹ“

Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi ý định rút quân của Mỹ khỏi Syria là một thông tin tốt lành, nhưng nói rằng khó mà tin vào những lời hứa của Washington.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani
Tổng thống Iran Hassan Rouhani
"Gần đây, họ nói rằng họ muốn rút quân khỏi Syria. Nếu họ nói sự thật, thì đây là tin tốt lành" — ông Rouhani nói trước khi bay tới Sochi tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran về Syria, diễn ra vào ngày 14/2, Tổng thống Iran nói thêm: "Chúng tôi không bao giờ có thể tin tưởng vào lời nói và những hứa hẹn của người Mỹ".

Ông cũng lưu ý rằng, đối với Iran, điều quan trọng là phải bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ Syria, và vì vậy toàn bộ lãnh thổ Syria phải được kiểm soát bởi Damascus, còn một số phần lãnh thổ riêng lẻ của Syria không thể bị các quốc gia khác kiểm soát.

Tổng thống cũng nói thêm rằng Chính phủ Syria nên tiến hành đối thoại với người Kurd.

Tin mới