Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp; Thổ Nhĩ Kỳ không rút khỏi thỏa thuận mua S-400

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ không muốn Triều Tiên thử tên lửa và hạt nhân; Anh - Nga đối thoại lần đầu tiên sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh; Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga; Ấn Độ, Pakistan căng thẳng sau vụ nổ bom ở Kashmir... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Quyết xây tường biên giới, ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp

Quyết xây tường biên giới, ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.
Ông Trump phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng từ lúc 10h30 sáng ngày 15/2 theo giờ Mỹ (tức 22h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam) - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía nam để có được ngân sách hàng tỷ USD xây bức tường ngăn với Mexico mà ông đã hứa hẹn từ lúc còn tranh cử tổng thống.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép ông Trump sử dụng khoản ngân sách 3,6 tỷ USD dành cho các dự án xây dựng quân sự để xây tường biên giới.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ được sử dụng khoản ngân sách 2,5 tỷ USD đến từ các chương trình chống ma túy và 600 triệu USD đến từ quỹ tịch thu tài sản của Bộ Tài chính Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga

Ảnh minh họa: Hürriyet Daily News
Ảnh minh họa: Hürriyet Daily News

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút khỏi thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giữa nước này với Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố như vậy ngày 16/2, một ngày sau thời hạn chót không chính thức mà Mỹ đưa ra đối với Ankara.

Phát biểu với phóng viên trên chuyến bay trở về từ thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Nga, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, Ankara sẽ thúc đẩy thương vụ S-400.

Ấn Độ, Pakistan căng thẳng sau vụ nổ bom ở Kashmir

Cảnh sát nghiên cứu hiện trường vụ đánh bom xe ở Kashmir /// Reuters
Cảnh sát xem xét hiện trường vụ đánh bom xe ở Kashmir. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ” sau vụ nổ bom xe ở vùng Kashmir do nước này kiểm soát vào ngày 14/2 khiến ít nhất 44 cảnh sát thiệt mạng.

Chính phủ Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan liên quan đến vụ việc và cho biết nước này sẽ hủy ưu đãi thuế đối với Pakistan và sẽ bắt đầu “mọi biện pháp ngoại giao có thể” nhằm cô lập Pakistan khỏi cộng đồng quốc tế. 

Mỹ, Thái Lan và Hàn Quốc tiến hành tập trận đổ bộ Hổ mang vàng

Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia diễn tập. Ảnh: Sơn Nam/TTXVN
Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia diễn tập. Ảnh: Sơn Nam/TTXVN

Ngày 16/2, nước chủ nhà Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận đổ bộ ở bãi biển Hat Yao thuộc căn cứ Sattahip, tỉnh Chon Buri. Đây là cuộc diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên mang tên Hổ mang Vàng (Cobra Gold), bắt đầu hôm 12/2 và kéo dài đến ngày 22/2 tới.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Quyền Trưởng phái bộ ngoại giao Mỹ tại Thái Lan Peter Haymond nêu rõ mục đích của cuộc tập trận này là nhằm tăng cường hợp tác và khả năng tương tác an ninh giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận cũng thể hiện cam kết chặt chẽ của Thái Lan và Mỹ trong mối quan hệ đồng minh lâu đời, nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực. 

Anh - Nga đối thoại lần đầu tiên sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh

Thứ trưởng Ngoại giao Anh Alan Duncan. Ảnh: AFP
Thứ trưởng Ngoại giao Anh Alan Duncan. Ảnh: AFP

Theo AFP, ngày 16/2, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Alan Duncan đã gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov tại Đức.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái tại thành phố Salisbury hôm 4/3 năm ngoái. Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ việc. Trong khi đó, Moskva bác bỏ cáo buộc này.

Mỹ trừng phạt 5 quan chức an ninh, tình báo Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước những người ủng hộ ở thủ đô Caracas hôm 7/2. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước những người ủng hộ ở thủ đô Caracas hôm 7/2. Ảnh:Reuters.

Bộ Tài chính Mỹ thông báo họ đang áp lệnh trừng phạt với 5 quan chức "liên quan mật thiết tới Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lệnh này cho phép Bộ Tài chính Mỹ đóng băng toàn bộ tài sản mà Mỹ đang kiểm soát đối với 5 quan chức, cũng như ngăn cản bất cứ công dân nào của mình làm ăn với họ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh lệnh trừng phạt "không bất biến" mà nhằm mang lại "sự thay đổi tích cực về hành vi". 

Tin mới