Tổng thống Mỹ Biden: Chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan là cuộc không vận con người lớn nhất lịch sử

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả chiến dịch sơ tán người dân khỏi Afghanistan sau khi Kabul thất thủ là “cuộc không vận con người lớn nhất trong lịch sử”.

Qatar hiện là nước trung chuyển hàng nghìn công dân Mỹ, công dân Afghanistan và các nước khác sơ tán trên các máy bay vận tải của Mỹ. 

Những người di tản từ Afghanistan ngồi chật kín bên trong máy bay quân sự của Mỹ ngày 19/8/2021. Ảnh: Reuterrs
Những người di tản từ Afghanistan ngồi chật kín bên trong máy bay quân sự của Mỹ ngày 19/8/2021. Ảnh: Reuterrs

“Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng, đây là cuộc không vận con người lớn nhất trong lịch sử và điều đó có thể sẽ không khả thi nếu không có sự hỗ trợ sớm từ Qatar trong việc tạo điều kiện vận chuyển hàng nghìn người mỗi ngày”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố ngày 20/8.

Taliban tiếp quản Thủ đô Kabul ngày 15/8, chấm dứt chiến dịch tiến công kéo dài nhiều tuần và dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Tổng thống Ashraf Ghani.

Tổng thống Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước để tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Việc Taliban trở lại kiểm soát quyền lực khiến hàng nghìn người Afghanistan tìm cách rời khỏi nước này.

Kể từ ngày 14/8, khoảng 13.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan trên các máy bay quân sự Mỹ./.

Tin mới