Tổng thống Mỹ: Ông Putin là người mạnh mẽ tại Hội nghị thượng đỉnh Helsinki

Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra rất mạnh mẽ tại Hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin gặp nhau tại Phần Lan ngày 16/7. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin gặp nhau tại Phần Lan ngày 16/7. Ảnh: Sputnik
"Tôi cho rằng, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời", - ông nói khi bình luận về kết quả cuộc gặp mặt và cho biết thêm rằng, lãnh đạo hai quốc gia đã rút ra những kết luận quan trọng.

"Chúng tôi bàn bạc được rất nhiều vấn đề, kể cả vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân, chiến tranh và hòa bình, kinh tế, Syria, Ukraine. Chúng tôi thảo luận về rất nhiều chuyện", - ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng các kết luận mà hai nhà lãnh đạo đưa ra liên quan tới cả Israel.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ gọi cuộc gặp gỡ với ông Putin là "khởi đầu tốt đẹp". Theo ông, Washington muốn có "tình hữu nghị, sự hợp tác và hòa bình" với Moskva và bày tỏ hy vọng rằng, các cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga sẽ diễn ra thường xuyên hơn.

Tin mới