Tổng thống Pháp nói 'không' với trưng cầu Frexit

(Baonghean.vn) - Tại cuộc tham vấn lãnh đạo các đảng phái của Tổng thống Pháp, lãnh đạo Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu Marine Le Pen đề xuất tổ chức trưng cầu ý dân về việc Pháp ra khỏi Liên minh châu Âu - Frexit. Tuy nhiên ông Hollande kiên quyết từ chối.

Bà Marine Le Pen  trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại điện Elysée. Ảnh: Reuters.
Bà Marine Le Pen trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại điện Elysée. Ảnh: Reuters.

Bà Le Pen cho biết bà thất vọng với cuộc thảo luận mà bà cho là “coi thường dư luận”: “Chúng tôi kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân để xem liệu người Pháp có muốn tiếp tục ở lại Liên minh châu Âu hay không. Nhưng ông Hollande đã không đồng ý”.

Lãnh đạo Đảng Mặt trận Quốc gia - người đang hy vọng sẽ nắm giữ vị trí Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm sau - đã chỉ trích Tổng thống Hollande: “Đây là một sự xúc phạm, như thể tiếng nói của người dân Pháp không có ý nghĩa gì”.

Bà Le Pen cảm thấy hối tiếc về cuộc gặp với Tổng thống Hollande, ông “không để ý tới bất kỳ dấu hiệu nào” mà người dân Pháp nói riêng và người dân châu Âu nói chung đã thể hiện trong những năm qua.

Đề cập đến những công việc tiếp theo sau Brexit, bà Le Pen cho rằng Liên minh châu Âu sẽ cố gắng thực hiện quá trình đưa nước Anh ra khỏi EU “một cách đau đớn nhất có thể”, để các nước khác nhìn thấy và không muốn học theo. Tuy nhiên theo bà, cách này sẽ chỉ càng tạo thêm khoảng cách giữa các quốc gia trong EU.

Sau khi người dân Anh lựa chọn Brexit, người ta không chỉ đề cập đến sự ra đi của Pháp - Frexit mà còn nhắc  sự ra đi của Phần Lan - Fixit, Hà Lan - Nexit, thậm chí bên kia bờ Đại Tây Dương là Texit - ám chỉ sự ra khỏi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ của bang Texas.

Diệp Khanh

(Theo RT)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới