Tổng thống Poroshenko: Ukraine cần tạo “hòa bình lạnh” với Nga

(Baonghean.vn) - Đây là lời tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại diễn đàn "Từ Krut đến Brussels" ngày 29/1.
Tổng thống Ukraine Poroshenko phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Poroshenko phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: AP
Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định Ukraine cần tạo ra nền "hòa bình lạnh" với Nga.
"Tất nhiên, chúng tôi cần hòa bình với Nga. Lạnh, nhưng trong bình yên. Kiev sẽ đi theo con đường riêng của mình" - Tổng thống Poroshenko khẳng định. 
Căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine trên Eo biển Kerch vào hồi tháng 11/2018. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraine giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại, tránh để tình hình hiện nay leo thang.
Trong bối cảnh quan hệ Nga và Ukraine vẫn trong tình trạng căng thẳng sau khi Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 và những bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, những căng thẳng mới nhất này có nguy cơ đẩy Nga và Ukraine vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Tin mới