Tổng thống Putin chỉ rõ ưu tiên hàng đầu hiện nay tại Idlib, Syria

(Baonghean.vn) - Đánh đuổi các phần tử cực đoan ra khỏi tỉnh Idlib của Syria phải là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay của tiến trình hòa bình Syria. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc họp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 7/9.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
Nhà lãnh đạo Nga một lần nữa khẳng định rằng Moskva có bằng chứng “không thể chối cãi” rằng các băng nhóm khủng bố cố thủ tại tỉnh lỵ hiện đang do các tay súng kiểm soát này đang tìm cách dựng lên các vụ tấn công “cờ giả” sử dụng vũ khí hóa học.

“Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi hiện nay là hoàn toàn xóa sạch các phần tử khủng bố tại Syria”, Putin khẳng định, nói thêm rằng các lực lượng của Nga gần đây đã giúp giải phóng khu vực Tây Nam đất nước bị chiến tranh dày xéo này và xác nhận rằng tỉnh Idlib hiện đã trở thành mục tiêu chủ yếu.

“Sự hiện diện của các tay súng đặt ra mối đe dọa trực tiếp cho người dân trong toàn bộ khu vực này”, Tổng thống Nga cảnh báo.

Nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ hy vọng rằng các tay súng “sẽ đủ khôn ngoan” để buông hạ vũ khí và rút lui.

Tin mới