Tổng thống Putin chúc mừng năm mới cộng đồng phật tử

Putin ca ngợi việc cộng đồng phật tử ở Nga chú trọng đến công tác xã hội, đặc biệt là giáo dục giới trẻ.
Tổng thống Putin chúc mừng năm mới cộng đồng phật tử ảnh 1

Tổng thống Nga Putin tại sự kiện ở St Petersburg ngày 27/1. Ảnh: AFP.

"Tôi chúc mừng các bạn vào dịp năm mới âm lịch và đầu tháng Trắng (kỳ nghỉ đánh dấu năm mới ở Cộng hòa Buryatia của Nga). Phật tử Nga, với các truyền thống tâm linh, văn hóa và lịch sử kéo dài hàng thế kỷ, hân hoan kỷ niệm sự kiện quan trọng này", Tổng thống Nga Putin nói trong thông điệp được Điện Kremlin công bố ngày 5/2.

Ông nhấn mạnh sự tham gia tích cực của cộng đồng Phật giáo trong công tác xã hội. "Họ ngày càng tương tác nhiều với các tổ chức nhà nước và công quyền, chú ý nhiều đến giáo dục giới trẻ, thực hiện các sáng kiến từ thiện và giáo dục". 

Putin nhấn mạnh rằng những công việc hiệu quả đó xứng đáng nhận được sự tôn trọng sâu sắc nhất, theo Sputnik.

Có khoảng 700.000 - 1,5 triệu phật tử ở Nga, chủ yếu ở các nước cộng hòa Buryatia, Kalmykia và Tyva.

Tin mới