Tổng thống Putin kêu gọi người dân Nga đi bỏ phiếu vì đất nước

Tổng thống Putin khẳng định, các sửa đổi Hiến pháp chỉ có hiệu lực khi được người dân Nga ủng hộ và tán thành.

Ngày 30/6, phát biểu tại lễ khánh thành đài tưởng người lính Xô viết ở tỉnh Tver, Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi người dân đi bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp trong ngày 1/7.

Tổng thống Putin kêu gọi người dân Nga đi bỏ phiếu vì đất nước ảnh 1
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Getty

Tổng thống Putin nhấn mạnh ngày bỏ phiếu là ngày người dân Nga được nói ra ý kiến của mình: “Chúng ta bỏ phiếu không đơn giản cho những sửa đổi, được nêu trong các quy phạm pháp luật. Chúng ta bỏ phiếu cho đất nước mà chúng ta muốn sống, với nền giáo dục và y tế hiện đại, với sự bảo vệ xã hội đáng tin cậy cho các công dân, với chính quyền hiệu quả, có trách nhiệm với xã hội. Chúng ta bỏ phiếu cho đất nước mà chúng ta đang làm việc, muốn chuyển giao lại cho các thế hệ con cháu chúng ta”.

Tổng thống Putin cũng khẳng định, các sửa đổi Hiến pháp chỉ có hiệu lực khi được người dân Nga ủng hộ và tán thành./.

Tin mới