Tổng thống Putin: Không dung thứ cho khủng bố ở Đông Ghouta, Syria

Các phần tử khủng bố ở Đông Ghouta hàng ngày thực hiện khoảng 50-80 cuộc tấn công vào Damascus, bao gồm cả khu vực Đại sứ quán Nga. Liên bang Nga sẽ không dung thứ cho điều này lâu hơn nữa, Tổng thống Vladimir Putin nói.
Đông Ghouta, Syria. Ảnh: Reuters
Khung cảnh đổ nát ở Đông Ghouta, Syria. Ảnh: Reuters
"Đáng tiếc là vẫn có rất nhiều lực lượng cực đoan ở Đông Ghouta, đại diện của hàng loạt tổ chức khủng bố có tên trong danh sách LHQ. Tôi thậm chí sẽ không đề cập đến tất cả những kẻ đó" - người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh.

Ông Putin nói sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurtz. "Như các bạn biết, nghị quyết cuối cùng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nói rằng cuộc chiến chống các tổ chức này sẽ không dừng lại. Đối với chúng ta, điều đó có nghĩa gì? Chúng vẫn liên tục bắn phá, trong một số ngày có đến 50-80 cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo. Thậm chí đạn rơi xuống lãnh thổ Đại sứ quán và thương vụ Nga".

"Chịu đựng điều đó vô tận chăng? Không, tất nhiên là không!" - ông Putin nhấn mạnh.

Tin mới