Tổng thống Putin ra tay bảo vệ cấp dưới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao quyền cho Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) để chống lại các cuộc tấn công mạng nhằm vào kho dữ liệu quốc gia cũng như bảo vệ thông tin cá nhân của các quan chức chính phủ cấp cao và gia đình họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao quyền cho Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) để chống lại các cuộc tấn công mạng nhằm vào kho dữ liệu quốc gia cũng như bảo vệ thông tin cá nhân của các quan chức chính phủ cấp cao và gia đình họ.

Hãng thông tấn RT đưa tin, sắc lệnh về việc này đã được Tổng thống Putin ký và được công bố trên trang web chính phủ vào hôm 27/2.

Tổng thống Putin ra tay bảo vệ cấp dưới ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo sắc lệnh, FSO có thể tiến hành các chiến dịch về "chiến tranh thông tin, phát hiện, ngăn ngừa và loại bỏ hậu quả của các cuộc tấn công máy tính nhằm vào nguồn thông tin của Liên bang Nga".

Ngoài ra, cơ quan này cũng chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của các quan chức chính phủ cấp cao cùng các thành viên trong gia đình họ.

Học thuyết mới nhất về an ninh thông tin của liên bang Nga, được giới thiệu vào cuối năm 2016, tuyên bố các quốc gia khác đang tăng cường nỗ lực để gây ảnh hưởng tới công việc nội bộ của Nga, tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng chính của Moscow.

Để chống lại các mối đe dọa và thử thách trong môi trường thông tin, Nga sẽ xây dựng "các lá chắn chiến lược" và ra sức "ngăn ngừa các cuộc xung đột vũ trang bắt nguồn từ việc sử dụng công nghệ thông tin" cũng như vô hiệu hóa các chiến dịch tâm lý nhằm vào "nền tảng lịch sử và các giá trị ái quốc".

Nga cũng sẽ củng cố cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng để đối phó với cuộc tấn công mạng và máy tính.

Tin mới