Tổng thống Putin: Tên lửa “Kalibr” sẽ được triển khai trên Địa Trung Hải

Các hạm tàu với tên lửa hành trình “Kalibr” sẽ đảm nhiệm trực chiến liên tục trên Địa Trung Hải, - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp quân sự.
Nga diễn tập phóng tên lửa
Nga diễn tập phóng tên lửa.

Nguyên thủ quốc gia Nga lý giải, đây là biện pháp phòng vệ trước mối đe dọa tấn công của bọn khủng bố quốc tế ở Syria.

Ông Putin cũng lưu ý rằng việc tổ chức các cuộc hành quân, thao diễn và huấn luyện đường dài trên biển cần phải được tiếp nối. Theo lời ông, trong năm nay Nga lên kế hoạch thực hiện 102 cuộc hành quân của tàu nổi và tàu ngầm.

Tầm bay xa của tên lửa "Kalibr" là khoảng 2.500 km. Các tổ hợp tên lửa này đang được trang bị trên các tàu ngầm của đề án 885 "Yasen" và đề án 636, trên khu trục hạm của đề án 11356 và các tàu nổi khác.

"Kalibr" đã được sử dụng không chỉ một lần để chống các chiến binh ở Syria và đạt kết quả xuất sắc nhất.

Tin mới